Đảo cô độc và sao trời
| ← Ch.07 | Ch.09 → |
Thấm thoát tới tháng Chín, trên biển rất dễ mất phương hướng và cảm giác về thời gian. Hành trình dài đằng đẵng là những khoảng trống lớn. Chu Lục tha thiết muốn tìm một điểm tựa cho cuộc sống, để chống lại sự đơn điệu của toàn bộ đại dương. Cô muốn khôi phục lại một cuộc sống bình thường hơn một chút, như vậy cô mới có thể cảm thấy mình vẫn đang sống giữa nhân gian, chứ không phải đang trôi dạt trong một biển sao vô tận.
Mỗi lần gặp những con tàu trôi dạt trên biển, Chu Lục đều sẽ lên đó thu thập đồ dùng sinh hoạt. Đôi khi cửa khoang tàu đóng kín, cô sẽ quay đầu nhìn nó—— cô đang lần mò tìm cách sống chung với nó, dù việc này có hơi khó khăn.
Nó sẽ nổi giận, nó sẽ lật tàu.
Nhưng chỉ cần nhìn chằm chằm vào nó quá năm phút, xúc tu sẽ tới giúp cô mở cửa.
Giờ đây cô thỉnh thoảng có thể rời khỏi "hòn đảo" kia, miễn là không đi quá xa khỏi nơi mà thân xác khổng lồ của Phong Bạo đang ở, cũng có thể chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ từ Phong Bạo sau khi nhìn thấy tàu thuyền. Nó rất hung dữ, phần lớn thời gian đều không tỏ thái độ vui vẻ với cô, nhưng chưa từng từ chối cô. Thế là bằng cách này, cô đã tìm được rất nhiều vật tư.
Chu Lục có được một chiếc đồng hồ hàng hải. Cô có thể đại khái xác định được phương hướng của mình, cũng có thể biết được ngày tháng và thời gian. Phần lớn thức ăn trên tàu đều đã bị ngâm nước, nhưng vẫn có socola và lương khô được bảo quản khá tốt. Cô cất chúng vào tận đáy ba lô làm lương thực khẩn cấp. Ngoài ra còn có bàn chải đánh răng, kem đánh răng và khăn mặt, những thứ cực kỳ quan trọng đối với Chu Lục.
Chúa tể Phong Bạo đáng sợ trên biển không thể hiểu nổi tại sao Chu Lục lại muốn làm cho miệng mình sùi bọt trắng.
Tuy nhiên, có vài con Cá mập hổ thích đội hải cẩu trên đầu như một trào lưu. Có lẽ đây cũng là một kiểu mốt thịnh hành của loài người.
Chu Lục tìm được một cuốn nhật ký hàng hải. Trên đó có ghi chép địa lý của các vùng biển lớn. Hiện giờ những ghi chép khô khan ấy đã trở thành sách giải khuây của cô. Thỉnh thoảng trên đó còn ghi lại vài lời đồn, ví dụ như nhiều năm trước từng có một ngôi sao khổng lồ rơi xuống phương Bắc, ví dụ như... Phỏng đoán rằng Thần Lừa Dối thật ra đã 𝖈-𝒽-ế-†. Nhật ký nói rằng từng có thủy thủ tận mắt chứng kiến cảnh con rắn khổng lồ ấy bị quái vật siết ↪️hế_t. Nghe nói chỉ cần tìm được trái tim của con rắn là sẽ có thể có được Trái tim Lừa Dối mạnh mẽ.
Chu Lục nghĩ: Thì ra "Thần" cũng sẽ bị g**t ch*t sao?
Chu Lục đang đọc sách, Phong Bạo đang nghe tiếng lòng của cô.
Nó nghĩ: Đúng vậy, ta 🌀1ế·ⓣ đấy!
Nhiều năm trước, trong một trận đại chiến chấn động thế kỷ, Trái tim Bão Tố hỗn loạn đã đánh bại Trái tim Lừa Dối.
Ngoài nhặt được cuốn nhật ký hàng hải, cô còn nhặt được một quyển sổ và một cây bút. Chu Lục dùng cuốn sổ ấy để ghi lại cách phát âm của Phong Bạo, như vậy cô có thể học ngôn ngữ của Phong Bạo nhanh hơn.
Chu Lục biết giao tiếp rất quan trọng. Giống như mẹ cô trước đây chỉ biết bắt cô dùng điện thoại gõ chữ. Hai người đứng đối diện nhau, nhưng lại phải dựa vào chiếc điện thoại để duy trì cuộc trò chuyện xa lạ. Mẹ chưa từng thử học ngôn ngữ ký hiệu, chưa từng bước vào thế giới nội tâm của cô.
Đối với Chu Lục mà nói, chính vì thiếu mất một phần năng lực biểu đạt nên cô càng hiểu rõ tầm quan trọng của giao tiếp.
Cô ghi chép ngôn ngữ của nó, giống như đang giải một bài toán cực kỳ khó. Nếu có thể giải mã toàn bộ, có lẽ cô sẽ có được chỗ dựa để không còn phải sợ hãi nữa.
Đáng tiếc là Phong Bạo không hề phối hợp. Mỗi lần Chu Lục muốn ghi lại cách phát âm của nó, nó đều hung dữ ghé sát lại nói g**t ch*t cô! Nó còn cố ý phát ra những âm thanh hoàn toàn vô nghĩa, ví dụ như những tiếng ục ục, khè khè, y ô phát ra từ sâu trong cổ họng. Nghe rất đáng sợ, giống như tiếng cuồng phong vọng ra từ hang động dưới lòng đất, ban đêm nghe thấy càng khiến người ta rợn tóc gáy.
Chu Lục thường xuyên bị dọa, cô sẽ trở nên cẩn thận hơn.
Nhưng thực ra nó chỉ đang kêu linh ta linh tinh thôi.
Mục đích là để làm chậm tiến độ học tập của cô.
Phong Bạo hung tàn không có nghĩa vụ phải phối hợp với cô!
Hơn nữa, con quái vật đáng sợ ẩn mình dưới biển này còn có một suy nghĩ vô cùng u ám. Mỗi khi cô ngủ say, nó sẽ nổi lên, đổ chiếc bóng khổng lồ xuống trước mặt cô, nhìn cô.
Chẳng bao lâu nữa, nó sẽ tìm được Trái tim Lừa Dối. Chỉ cần ăn nó, Trái tim Bão Tố của nó sẽ trở nên mạnh hơn, cho dù đứt mất cả một chiếc xúc tu cũng có thể mọc lại như cũ.
Nó nghĩ, đợi đến khi tìm được trái tim kia, mọc ra ngón út mới là có thể ℊ𝒾-ế-† cô rồi.
Nó cho rằng cô không cần phải học ngôn ngữ của nó.
Mỗi ngày nó đều nói sẽ g**t ch*t cô, bởi vì trước khi mùa đông tới, nó sẽ ăn thịt cô.
Còn một nguyên nhân vô cùng nhỏ nhặt khác nữa, đó là mỗi khi ánh mặt trời chiếu xuống, nó sẽ dùng xúc tu cẩn thận chạm vào mái tóc dài của cô.
Cô không hiểu ngôn ngữ của tộc Gió bão, vậy nên nó có thể lớn tiếng cảm thán.
Nó nói: Người nhỏ, lông xù!
Nhưng chuyện này hoàn toàn không quan trọng!
...
Ngày 5 tháng 9, Chu Lục nhìn thấy một bông hoa nhỏ màu hồng nhạt bên bụi cây trên đảo.
Cô biết nó không ăn xoài, cũng không ăn cá nhỏ, tất cả thức ăn của cô nó đều không ăn. Vậy còn hoa thì sao?
Cô do dự một lát rồi hái một bó mang về.
Cô không biết nó có thích hay không. Nhưng cô muốn lấy lòng nó, làm nó vui vẻ. Đó là bản năng sinh tồn. Nếu có thể khiến nó hài lòng, biết đâu cô sẽ sống lâu hơn, sống tốt hơn một chút.
Nó nghe thấy.
Trái tim cô không hề phòng bị trước nó, nó dễ dàng nghe được suy nghĩ của cô.
Phong Bạo biết cô sợ nó ⓖ❗.ế.✞ mình, hoặc ném mình lại giữa biển khơi mênh mô_𝖓_𝐠. Cho nên cô mới luôn cố gắng tặng nó xoài, cá nhỏ. Đó chỉ là sự thỏa hiệp vì sinh tồn mà thôi, không phải vì yêu thích hay chân thành gì cả. Nhưng Phong Bạo đáng sợ này hoàn toàn không để tâm, bởi vì nó vẫn thấy cô rất phiền phức, cũng không hề thay đổi ý định muốn 🌀*𝖎*ế*t cô.
Cô đưa hoa cho Phong Bạo.
Chúa tể Phong Bạo ghé lại gần, nhìn bông hoa kia.
Đối với quái vật biển cả này, bông hoa này nhỏ đến mức buồn cười. Hơn nữa nó vốn chẳng thích hoa.
Một xúc tu của nó cuốn lấy bó hoa mang đi. Chu Lục không biết nó có thích hay không.
Nhưng cô cảm thấy bên mái tóc mình có thứ gì đó lướt qua.
Cô nhìn thấy bóng mình phản chiếu trên mặt biển.
Trên 𝖇í·Ⓜ️ tóc đơn giản ấy, xuất hiện thêm một bông hoa màu hồng, được cài nơi đuôi tóc.
...
Ngày 6 tháng 9, Chu Lục ngồi trên mỏm đá ngầm chờ nó quay về.
Lúc hoàng ♓ô𝐧·, một viên lam bảo thạch xinh đẹp, lấp lánh được ném xuống trước mặt cô.
Cô quay đầu lại, nhìn thấy Chúa tể Phong Bạo đáng sợ kia.
Nó quay mặt đi, không nói một lời.
Mặc dù mùa đông tới nó sẽ 🌀_𝖎_ế_𝐭 cô.
Nhưng bây giờ vẫn đang là mùa thu.
Sau lần tặng cô chiếc đầu lâu, cuối cùng nó cũng biết con người thích thứ gì. Thẩm mỹ của Chúa tể Phong Bạo khác con người một trời một vực, đương nhiên nó sẽ không biết con người sẽ thích thực vật và những thứ đẹp đẽ.
Cuối cùng Chu Lục cũng nhận ra, cái "bát" đáng sợ kia thực ra là một món quà bí mật.
Chu Lục nhớ tới chuyện những con vật nhỏ sẽ tặng quà cho con người.
Ban đầu có thể là chuột, gián các thứ.
Nhưng đó có lẽ không phải uy h**p hay đe dọa.
Mà là——
Đồ ăn ngon. Cho cô.
Bông hoa nhỏ Chu Lục tặng nó là vì sợ hãi, e dè và lấy lòng, đổi lấy một viên bảo thạch coi như quà đáp lễ.
Cô cẩn thận quay trở lại trên chiếc xúc tu, muốn nói điều gì đó, nhưng lại không thể phát ra tiếng.
Nó tặng cô quà, nhưng cũng nói "g**t ch*t cô".
Đây thật sự là câu đố khó giải nhất mà Chu Lục từng gặp.
Ngày 7 tháng 9, trời quang.
Chu Lục không thích mắc nợ người khác. Có lẽ vì những gì đã trải qua từ nhỏ đến lớn, cô rất giỏi đối mặt với ác ý. Trái tim cô thiếu thốn và cằn cỗi, nên chỉ cần nhận được một chút tốt đẹp cũng sẽ cảm thấy không biết phải làm sao. Cô nghĩ có lẽ mình nên tặng lại nó thứ gì đó—— không phải để lấy lòng. Nhưng những thứ cô có thể đem tặng thực sự quá ít.
Trên đảo, cô nhìn thấy hoa nhưng không hái, bởi cô biết nó không thích.
Ánh nắng rất đẹp, cô phát hiện Phong Bạo luôn thích đuổi theo bóng của những con chim biển.
Cô lặng lẽ giơ tay lên, chồng hai bàn tay vào nhau dưới ánh mặt trời.
Thế là trên mặt biển xuất hiện cái bóng của một chú bồ câu đang dang cánh.
Cái bóng ấy bay lượn.
Xa xa, bay về phương trời rất đỗi xa xôi.
Chu Lục chẳng có gì cả, cô chỉ có cái bóng của chính mình.
Cô tặng cái bóng của mình cho nó.
Ngày 8 tháng 9, trời nắng.
Lấy lòng Phong Bạo là một chuyện vừa rất khó vừa rất dễ. Nó mạnh mẽ, là Chúa tể hỗn loạn của đại dương, nên những thứ nó thiếu rất khó có ai có thể cung cấp được; nhưng thật ra nó lại rất dễ lấy lòng, ví dụ như bóng của một chú chim bồ câu.
Con chim ấy bay từ buổi hoàng 𝖍ô_п hôm qua cho đến tận lúc mặt trời lặn.
Nhưng nó không thích dáng vẻ trầm mặc và cô độc của cô bé câm trên người mình. Chim bồ câu bay xa tít, Phong Bạo cảm thấy Chu Lục cũng giống như một chú chim nhỏ u sầu.
Trong lòng cô chẳng bao giờ đáp lại nó, cũng không 🅿️♓á·t 𝖗·🔼 â·𝖒 🌴·𝖍·a·𝖓·♓, lúc nào cũng im lặng. Chỉ thỉnh thoảng bị giật mình hoặc gặp chuyện bất ngờ mới bật ra một tiếng "a" ngắn ngủi. Nhưng dù thế nào đi nữa, 🅿️𝖍á_✞ 𝐫_𝐚 â_Ⓜ️ т_♓🅰️𝓃_♓ vẫn tốt hơn nhiều so với việc ngồi lặng lẽ một chỗ, tỏa ra cảm giác cô đơn và mờ mịt.
Vì vậy suốt cả ngày hôm đó, Phong Bạo đáng sợ không ngừng chọc cô. Chỉ cần bất ngờ ghé sát lại hoặc chọc Chu Lục một cái, cô sẽ phát ra một tiếng "a" ngắn ngủi.
Nó thích nghe cái đó!
Chu Lục nghĩ có lẽ nó là kiểu người thích món đồ chơi gà la hét bóp một cái là kêu một tiếng trong siêu thị. Nhưng dù sao cô cũng là người sống, bị chọc quá lâu kiểu gì cũng nổi giận. Cô muốn nhịn một chút cho sóng yên biển lặng, nhưng đang đọc sách bị chọc, đang ngắm cảnh cũng bị chọc. Cô muốn tránh xa một chút, nhưng cô lại đang ngồi ngay trên xúc tu của nó!
Khi được thả lên một hòn đảo nhỏ, cô nhặt đá trên bãi biển rồi ném về phía mặt biển. Cô hy vọng hòn đá của mình có thể chuẩn xác đập trúng nó.
Đợi đến khi trút giận đủ rồi, cô lại nằm xuống, có bóp thế nào cô cũng không lên tiếng nữa.
Trên đỉnh đầu cô xuất hiện một cái bóng khổng lồ, cô biết đó là Phong Bạo đang dừng lại bên bờ.
Nó nghe thấy tiếng lòng của cô.
Trứng vương bát* là trứng gì? 𝐐●𝖚●ỷ đáng ghét là 🍳ц_ỷ gì?
[*Vương bát đản: Đồ khốn]
Dần dần, màn đêm buông xuống, đại dương biến thành chiếc nôi của những vì sao.
Cô bắt đầu nhớ lại những câu chuyện nơi đại lục xa xôi, câu chuyện ⓖ·1·ế·† người, câu chuyện không thể vào đại học, câu chuyện nguyền rủa Thần Lá Phong... Từng cảnh từng cảnh hiện lên trong đầu cô.
Cô nghĩ chẳng ai biết.
Nhưng có một Phong Bạo đáng sợ đang lén lút nghe trộm.
Cô nhớ tới một món ăn tên là bánh bạch tuộc viên.
—— Nó biết ngay mà, loài người thật nham hiểm!
Phong Bạo yên lặng hẳn đi. Con quái vật hung tàn có thể gây ra sóng thần lúc này đang nghiêm túc lắng nghe những câu chuyện trong lòng cô.
Nó vừa sinh ra đã là chiến binh mạnh mẽ nhất tương lai của tộc Gió bão, từ khi còn rất nhỏ đã thích ɢ𝖎ế·✞ c𝖍ó·🌜 và 𝖈𝐡*ℹ️*ế*𝖓 đ*ấ*ц, nó khác hẳn tất cả những Gió bão khác. Một đêm nọ nhiều năm về trước, cũng giống như lúc này, nó yên lặng nghe các trưởng bối trong tộc kể chuyện trước khi ngủ. Nhưng khi ấy nó chẳng hứng thú gì với những câu chuyện đó, lúc nào cũng truy hỏi: Con có thể đi g𝒾-ế-ⓣ Cá mập 🍳_𝖚_ỷ chưa?
Khi đó nó không thích nghe kể chuyện, chỉ muốn trở thành sinh vật mạnh nhất đại dương.
Sau này, những Gió bão thích kể chuyện ấy đều 𝒸𝒽ế_ⓣ sạch.
Chúng là chủng tộc dùng xúc tu và tư duy để giao tiếp, giống như những con cá voi cô độc trong đại dương sẽ 🅿️*𝒽*á*† г*𝒶 â*ɱ 🌴*ⓗ*@*ⓝ*ⓗ để gọi bạn đồng hành, cách nhau ngàn dặm vạn dặm vẫn có thể nghe thấy tiếng đáp lại của nhau. Chúng cũng có thể dùng xúc tu truyền tải nỗi nhớ nhung dành cho đồng loại. Nhưng rất nhiều năm trôi qua rồi, nó không còn nghe thấy bất kỳ tiếng vọng tương tự nào nữa.
Trên thế giới chỉ còn lại một Gió bão duy nhất.
Biển cả mưa gió dữ dội, thời gian chẳng qua cũng chỉ là thủy triều lên xuống thêm một nghìn lần nữa mà thôi.
Nhưng giờ đây nó lại bắt gặp được một đêm như thế.
Nó muốn nghe thêm một lúc nữa.
Chỉ tiếc, cuối cùng cô vẫn không phải một Gió bão khác. Cô là con người. Một con người hoàn toàn khác biệt, không thể xem nhẹ.
Thân hình cô nhỏ bé, cân nặng thậm chí còn chẳng thể tính bằng tấn.
Nhưng trí nhớ của tộc Gió bão vốn rất kém. Tối nay, nó đã quên mất câu "g**t ch*t cô".
Trên biển rất dễ mất phương hướng và cảm giác về thời gian. Nhìn đại dương vô biên vô tận trước mắt, Chu Lục cảm thấy mình đã rời xa thế giới quen thuộc, đang cô độc trôi dạt giữa biển sao của vũ trụ.
Nó tựa bên bờ biển, như một hòn đảo; cô nằm trên bờ, như một vì tinh tú.
Trong nỗi cô đơn vô tận ấy, hai trái tim cũng giống như những vì sao xích lại gần nhau.
, , vn, live
, vn
| ← Ch. 07 | Ch. 09 → |
