Ngoại truyện 2: Mối tình đầu lần thứ hai
| ← Ch.39 | Ch.41 → |
1.
Trái tim Bão Tố xảy ra một cuộc lột xác.
Ở nơi sâu thẳm của đại dương, trong vùng biển sâu vạn thước, là Phong Bạo đang say ngủ.
Chu Lục ngồi ở trên tòa tháp cao chờ nó tỉnh lại. Trong khoảng thời gian này, cô đã đan rất nhiều khăn quàng cổ, găng tay và tất.
Cô chưa từng phải xa Phong Bạo lâu như vậy, nỗi nhớ bắt đầu cỏ mọc én bay.
Có lẽ là vì không có ai giúp cô bóc vỏ xoài, trong căn nhà lạnh lẽo vắng vẻ, chỉ có tiếng TV của Chu Lục đơn độc vang lên.
Là bởi vì có người nên ngôi nhà mới ấm áp. Không có người, đây chẳng qua chỉ là một căn phòng.
Chu Lục bắt đầu thường xuyên xuất hiện tại Thành phố Phong Diệp, cô xuyên qua những con phố, ngõ nhỏ, giải quyết rất nhiều chuyện lớn chuyện nhỏ. Cô là một vị thần rất có trách nhiệm, Thành phố Phong Diệp hiện giờ rất phồn hoa, xe cộ tấp nập. Nhưng bước đi giữa nhân gian, cô lại cảm nhận được sự cô quạnh vô biên.
Trước đây Chu Lục cảm thấy tình yêu là sự nhiệt tình bất chấp tất cả. Sau này, cô nghĩ có lẽ đó là sự đồng hành.
Cuối cùng, cô vẫn trở về tòa tháp cao, ở bên người yêu đang say ngủ phía dưới.
Mỗi ngày cô đều thay một bó hoa bên cửa sổ, như vậy khi Phong Bạo tỉnh lại, nó có thể nhìn thấy ngay từ giây đầu tiên.
Đợi suốt từ xuân sang đến hè.
2.
Trái tim Bão Tố đã tỉnh lại.
Thế nhưng, trong cuộc lột xác này, ký ức xảy ra hỗn loạn, ký ức của Phong Bạo tạm thời quay ngược về hơn mười năm trước. Khi đó, Phong Bạo rất tàn bạo, là bạo chúa biển cả danh xứng với thực, thú vui duy nhất chính là đi khắp nơi gây ra sóng thần.
Nó vừa tỉnh lại đã phát hiện ngón út bị khuyết của mình, nó lập tức chú ý đến cô gái trên tòa tháp. Thần Lá Phong trẻ tuổi? Nó cho rằng đây là một â.ⓜ ɱ.ư.υ. Chính cô đã nhân lúc nó ngủ ăn mất xúc tu của nó!
Cô đang mỉm cười với nó, nhưng nó lại muốn g**t ch*t cô ngay lập tức.
Quái vật khổng lồ đáng sợ kia tiến lại gần cô, khuôn mặt dữ tợn.
Nhưng đến gần rồi, nó phát hiện cô rất thơm.
Nó ngửi một lúc.
Nó muốn xách cô lên rồi b*p ch*t.
Nhưng vừa vươn một xúc tu ra, đã bị một bàn tay Ⓜ️ề_〽️ 𝖒ạ_ï nắm lấy.
Quái vật khổng lồ: g**t ch*t cô!
Chu Lục nói: Đừng làm nũng.
Bạo chúa biển cả:?
Nó nổi giận, đang định cau có mặt mày ném cô ra ngoài, Chu Lục liền nói cô đã đan rất nhiều tất.
Cô lấy những đôi tất xinh đẹp mà mình đã đan suốt nửa năm qua ra.
Xúc tu lập tức tự động vươn tới.
Nó không cử động được nữa. Cảm giác xúc tu bị trói buộc.
Nhưng tất đẹp quá!
Nó cúi đầu nhìn đi nhìn lại, hài lòng vô cùng.
Bạo chúa trong biển dự định sẽ 🌀●ⓘ●ế●ⓣ cô gái này muộn một chút.
Bởi vì cô nói mình đang đan một đôi tất có hình con thỏ. Đợi cô đan xong, chính là ngày cⓗế.t của cô!
...
Đan xong con thỏ lại có hổ, còn có mèo con.
Thế là con quái vật đáng sợ này quyết định giam cầm cô trên tòa tháp cao, chuyên tâm đan tất cho nó.
3.
Đây chẳng qua chỉ là một tù nhân của Phong Bạo mà thôi. Nhưng nó luôn không nhịn được mà quanh quẩn bên dưới tòa tháp của cô. Giọng hát của cô rất hay, tiếng lòng lúc đọc sách luôn mang theo rất nhiều câu chuyện thú vị. Nó cứ ẩn mình trong vùng nước biển tối tăm sâu thẳm, lặng lẽ lắng nghe.
Phong Bạo định sẽ đối xử với cô bằng thái độ lạnh lùng nhất, đến lúc mất hứng với cô rồi, sẽ ăn thịt cô.
Cô lấy hoa bóng nước ra, hỏi nó có nhuộm móng tay không?
Quái vật đáng sợ thô bạo từ chối cô.
Rồi lại lặng lẽ tò mò ngó xuống.
Cô luôn thở dài, luôn nói "Sao anh lại quên rồi chứ".
Trông cô không được vui cho lắm.
Nó chú ý thấy con người có một chiếc bình hoa, chỉ có con người mới thích những thứ yếu ớt như hoa.
Nó lạnh lùng nhìn cô, ném một bông hoa lên bệ cửa sổ.
Sau đó là những viên đá quý lấp lánh, những chiếc kẹp tóc, và cả một số bộ xương hình dáng hoàn mỹ.
Lần nào cũng chẳng nói một lời, lạnh lùng trở về vùng nước biển tối tăm.
Cô gái hỏi: Là anh tặng cho em sao?
Trong biển không lên tiếng.
Không phải Phong Bạo tặng!
Phát hiện tủ lạnh của cô đã trống không, nửa đêm nó lén lút ném vào rất nhiều cá. Để không tỏ ra quá để tâm đến cô, nó đồng thời cũng ném rất nhiều cá lên bãi biển, như vậy cá trên ban công của cô sẽ không quá rõ ràng nữa.
Bây giờ, cô vui rồi chứ?
Nó ngẩng đầu lên. Cô gái trên ban công cười tươi như hoa.
Cô cười tít mắt chạy về phía nó.
Nó lập tức chạy thật xa về phía biển.
Tránh ra, mau tránh ra!
4.
Cô là mùa thu vàng. Nhưng mùa thu này còn nhiệt tình hơn cả mùa hè.
Cô thường biến thành lá phong rơi lên người nó.
Một chiếc lá phong từ ngoài biển bay tới, rơi trên người con quái vật khổng lồ kia.
Nó tức giận phủi chiếc lá phong đi—— nhưng hàng vạn chiếc lá phong thì không thể tránh được nữa. Cô biến thành hàng vạn chiếc lá rơi vào lòng nó, nó phải mất rất lâu mới có thể dọn sạch những xúc tu của mình.
Mùa thu phiền quá!
Cô luôn thử tựa vào nó để ngắm bình minh, nó thề sẽ không tỏ ra vui vẻ gì với cô nên lúc nào cũng chạy thật xa.
Nhưng hàng mi của cô dưới ánh mặt trời ánh lên màu vàng, thường xuyên nhìn mãi nhìn mãi rồi thất thần.
Đến khi hoàn hồn lại, cô đã ngồi trên người nó.
Ngón út gian xảo!
Đành phải chịu đựng nhiệt độ cơ thể của cô.
Mùa thu là mùa thu hoạch, luôn có cả một sọt hạt dẻ, hạt mắc ca các loại để ăn. Cô muốn Phong Bạo giúp mình bóc vỏ. Nhưng con Phong Bạo đáng sợ này sao có thể làm dụng cụ bóc vỏ cho cô? Nó bảo cô đừng có mơ tưởng!
Có điều phát hiện cô gái luôn bóc rất chậm, còn dễ khiến cho ngón tay đỏ ửng.
Nó liền lén lút đi vào bếp của cô.
Phong Bạo có tám xúc tu cứng rắn, lúc nào cũng có thể bóc rất nhanh.
Thế là con người có thể ăn món gà hầm hạt dẻ rồi.
Buổi tối, nó lén lên tòa tháp ngắm mùa thu của nó.
Ngắm mái tóc Ⓜ️ề·Ⓜ️ ⓜ·ạ·𝖎 của cô, hàng mi thanh mảnh.
Chăn của cô bị rơi xuống.
Nó giúp cô đắp chăn lại.
Phát hiện hàng mi của cô khẽ động đậy, nó lập tức vèo một cái trở về biển.
Nguy hiểm quá!
5.
Cô đan xong tất rồi, Phong Bạo vẫn chưa g**t ch*t cô. Nó thích cô chải tóc trên tòa tháp vào mỗi buổi sáng, ngày nào cũng đến nhìn cô. Cô chuẩn bị cho Phong Bạo một bậc thang, để nó có thể ngồi xổm dưới lầu nhà cô hong khô nước rồi lên lầu.
Nó luôn giục cô đan tất mới cho nó.
Như thể như vậy là có thể có vô hạn cái cớ để ở lại bên cô.
Nhưng vào một ngày mưa, cô rời khỏi tòa tháp ấy.
Quái vật trong bóng tối đã nhìn thấy. Thật ra nó vẫn luôn đi theo sau cô, đứng bên rạn đá nhìn cô đi về phía đại lục. Nó đáng lẽ phải vô cùng tức giận, bởi cô đã lừa nó, bỏ trốn.
Phong Bạo có thể bắt cô trở lại.
Nhưng nó không làm vậy, nó lạnh lùng nghiêng đầu, rồi quay người đi về phía biển.
Bơi ra thật xa, nó vẫn không nhịn được ngoái đầu nhìn cô một cái.
Cho đến khi bóng lưng của cô biến mất.
Nó xoay người, đi về phía sâu thẳm của đại dương.
Mấy trăm năm cũng đã trôi qua, lòng dạ sắt đá sẽ không thay đổi vì một người. Phong Bạo đã quen độc lai độc vãng từ lâu, cô độc lại hiu quạnh trôi dạt trên biển.
Nó chỉ cất giấu những đôi tất mà mình yêu thích.
Nó rất thích những đôi tất cô tự tay đan, nhưng luôn sợ làm hỏng làm bẩn, thế là những đôi tất ấy đều được giấu trên tòa tháp cô từng sống.
Nếu cảm thấy nhớ nhung, vậy thì đi nhìn những đôi tất.
Có điều, đương nhiên không phải nhớ cô—— chỉ là hơi nhớ tất mà thôi.
Tất của nó đã đi xa rồi.
Phong Bạo lại phải một mình.
6.
Một ngày mưa. Quái vật trong bóng tối trở về tòa tháp, nó định đi nhìn những đôi tất mình yêu thích.
Những đôi tất đều rất tốt.
Nhưng theo thời gian trôi qua, chúng sẽ trở nên cũ kỹ.
Còn cô thì sao? Cô đã đến đại lục, cũng sẽ nhanh chóng quên mất con quái vật dưới biển này thôi nhỉ.
Quái vật đáng sợ lặng lẽ nhìn căn nhà trống trải, những đôi tất được giấu dưới tủ, còn cả những bông hoa khô héo trên ban công. Nó cứ thế ngồi trong góc, trên mặt lại chẳng có biểu cảm gì, thế nhưng tất cả xúc tu đều trông rất mất mác.
Đột nhiên, nó nghe thấy tiếng cửa lớn bị đẩy ra, tiếng bước chân quen thuộc truyền đến.
Những xúc tu đáng sợ kia lập tức giấu những đôi tất đi.
Nó lạnh lùng hỏi: Chẳng phải cô đã bỏ trốn rồi sao? Quay về làm gì?
Ánh mắt nó không chịu nhìn cô, thề rằng mình sẽ không bao giờ bị lừa nữa.
Cô lại nói nơi này là nhà của cô.
Ngón út mồm mép!
Nó quay đầu đi, không nhìn cô.
Chu Lục cảm thấy anh chồng mất trí nhớ thật đáng yêu.
——Phong Bạo thân yêu ơi, cô chỉ đến Thành phố Phong Diệp một chuyến, vậy mà nó đã cho rằng cô bỏ rơi nó.
Giống y hệt một chú chó con luôn lo được lo mất!
Thế là cô cười tít mắt, dán sát tới, nâng khuôn mặt của anh chồng mất trí nhớ lên, lúc nó kinh ngạc cúi đầu xuống, cô bắt đầu 𝐡-ô-𝖓 nó.
Nó vừa kinh ngạc, vừa tức giận, định mắng cô.
Nhưng vừa cúi đầu xuống đã bị h.ôռ..
Ánh mắt nó vô cùng khó tin.
7.
Anh chồng mất trí nhớ bị dọa chạy mất.
Suốt một tháng ròng cũng chưa từng xuất hiện trước mặt Chu Lục.
Nhưng nó sẽ xuất hiện đúng giờ Chu Lục xem phim truyền hình dài tập.
Sau đó bóng đen khổng lồ kia sẽ ở trên đỉnh đầu cô, tức giận chỉ trỏ đôi nam nữ chính trong phim truyền hình.
Loài người là chủng tộc tệ hại nhất trên thế giới, quá không dè dặt!
Sao có thể tùy tiện ♓●ô●ⓝ tới 𝒽ô.ⓝ lui, đùa bỡn tình cảm của chủng tộc khác như vậy chứ?
Lải nhải gì vậy?
Nhân lúc bóng đen trên đầu không chú ý, cô lén ghé lại, chụt một cái.
Thế giới yên tĩnh.
Ừm, có thể tiếp tục xem TV rồi.
Ban đầu nó ở trên đầu cô, như vậy rất dễ bị đánh úp; sau này nó trốn sau cửa sổ, nhưng vẫn bị Chu Lục tìm được cơ hội.
Thế là con quái vật đáng sợ kia trốn lên mái nhà của cô.
Chu Lục không còn đánh úp thành công lần nào nữa.
Có điều theo thời gian, đã một tháng rồi cô không 𝐡_ô_𝐧 nó.
Nó lén lút trở lại trên đầu cô. Không bị 𝒽ôⓝ●.
Lại ngồi bên cạnh cô.
Giả vờ xem TV, thực ra là rất để ý động tĩnh bên cạnh.
Số lần quay đầu quá nhiều, giống y như cái quạt điện.
Chu Lục không thể nhịn được nữa, h·ô·ռ một cái.
Quạt điện không quay nữa.
Bóng người cao lớn kia quay đầu xem TV, mặt không biểu cảm.
Nhưng những xúc tu giương nanh múa vuốt lại bắt đầu lắc lư sang trái sang phải.
8.
Con quái vật đáng sợ này muốn rụt rè một chút.
Nhưng Chu Lục hoàn toàn không cho nó cơ hội rụt rè. Cô hiểu rõ nó chẳng khác gì hiểu rõ ngón tay cái của chính mình. Thật sự là không thể e lệ rụt rè như trước nữa. Hơn nữa, cô đã phát hiện ra niềm vui trong chuyện anh chồng mất trí nhớ.
Nếu cô tắm xong mặc đồ ngủ rồi ngồi thẳng vào lòng nó, nó sẽ sững người, sau đó luống cuống, muốn ném cô ra ngoài, nhưng váy là chất liệu lụa, chạm vào đâu cũng không tiện, nên trông rất là luống cuống tay chân. Chu Lục ghé lại rất gần, còn có thể nhìn thấy đôi tai ửng đỏ của nó.
Đó là sự lúng túng mà Phong Bạo trước đây sẽ không bao giờ có.
Nó còn sẽ nhỏ giọng dỗ cô mau xuống.
Thế là sự xấu tính của Chu Lục bắt đầu ùng ục phun trào.
Nụ ⓗô.𝖓 như cánh hoa rơi xuống má, tựa như muôn hoa dần dần khiến người ta say đắm.
Nó ngửa đầu muốn tránh cô, nhưng cô trực tiếp trèo lên đầu gối nó, ⓗ.ô.ⓝ đến mức nó liên tục lùi về sau.
Cuối cùng, ánh mắt nó dần thay đổi, nó tức giận vô cùng.
Nó dứt khoát nắm lấy hai cổ tay cô, kéo cô lại, ấn cô lên đầu gối, đánh ⓜ·ô𝓃·🌀 cô mấy cái.
Nó tức giận nói: Chu Lục!
Cô quay đầu, nhỏ giọng hỏi nó: Muốn 𝖍-ô-ⓝ lại không?
9.
Cô thích việc 𝖍ô·𝖓 nó rồi nhìn dáng vẻ tức giận của nó.
Nó vừa nổi giận, cô liền thỏa mãn, tâm trạng vui vẻ đi tới đi lui bên cạnh nó như một con bướm.
Nếu nó mắng cô vài câu, nói cô không biết giữ ý tứ.
Thế cô càng đắc ý hơn.
Dù sao thì—— nó chỉ có thể đe dọa cô nếu còn như vậy nữa thì sẽ ném cô xuống biển.
Nhưng Phong Bạo thân yêu, anh có thể làm được gì Chu Lục đây?
Con quái vật biển đáng sợ này lại bị chọc tức chạy mất.
Đi rất xa rồi, vẫn còn có thể nhìn thấy cô thò đầu ra cười trên lầu.
Nó hít sâu một hơi, cảm thấy không cam lòng, ngứa răng ghê.
Cuối cùng nó hùng hổ quay trở lại.
Nó xách cô lên.
Cúi đầu xuống, do dự một lúc, những nụ ♓ô.𝐧 như cuồng phong bão táp rơi xuống, đầu tiên là chậm rãi cắn lấy môi cô, ngay sau đó là điên cuồng đòi hỏi. Nó khàn giọng hỏi cô, sợ chưa?
Nó cúi đầu xuống, phát hiện cô đang nhịn cười.
"..."
Nó im lặng một lúc.
Một cơn gió thổi qua, cánh cửa lớn phịch một tiếng đóng lại.
Cô định chạy trốn nhưng lại bị một bàn tay kéo lại, tiện tay ném ⅼ.ê.n 𝐠𝐢ườ.п.𝖌.
...
Tiếp theo quả là những ngày tháng đầy bóng tối. Cứ mỗi lần định chạy, cô đều sẽ bị nó một tay ném về chỗ cũ. Cho dù mất trí nhớ, nhưng sở thích vẫn vậy.
Nó luôn đ·ú·ⓣ nước cho cô uống. Cô chẳng còn chút sức lực quay đầu hỏi nó.
Đôi mắt đen nguy hiểm kia nhìn cô, nhẹ nhàng lại bình thản nói ra vài lời vô cùng ghê gớm:
Bởi vì nó rất khát, nó cũng cần uống rất nhiều.
Cô hoảng sợ bò về phía trước, lại bị kéo trở lại.
Cô oán trách nó quá thô lỗ, nó ở phía trên chẳng nói chẳng rằng chỉ cười gằn.
Nó nói, Chu Lục, còn có cái thô lỗ hơn nữa đấy.
Cô hỏi nó xong chưa?
Nó nói xong rồi, công tác chuẩn bị vừa mới xong.
Cô lập tức nhận ra có gì đó không đúng.
Cổ tay bị cố định trên đỉnh đầu.
Nó không mấy dịu dàng vỗ vỗ lên mặt cô.
Giọng nói khàn thấp, êm ái vang lên bên tai: "Chu Lục, em chế.✝️ chắc rồi."
10.
Mùa đông lặng lẽ kéo đến.
Phong Bạo và Chu Lục của nó sống trên tòa tháp rất hạnh phúc. Nhưng nó luôn có một cảm giác kỳ lạ. Rõ ràng là mối tình đầu, nhưng mọi thứ trước mắt dường như đã xảy ra rất nhiều lần.
Cho đến một ngày nọ, nó ngẩng đầu lên, nhìn thấy một tấm ảnh chụp chung trong phòng.
Trên đó là một bản thân xa lạ, bên cạnh là Chu Lục mặc váy cưới trắng tinh.
Nó sững người.
Phong Bạo nghĩ, trước đây nó nhất định rất yêu cô.
Bởi vì nó nhìn hiểu ánh mắt của chính mình.
Đó là ánh mắt nhìn cả Trái tim Bão Tố của mình.
Bọn họ tản bộ dưới ánh nắng ban mai.
Chu Lục kể cho nó một câu chuyện:.
Nó hỏi cô, vậy nhẫn cưới của bọn họ đâu? Nó không tìm thấy nhẫn.
Chu Lục nói, cái đó à, là ngón út của anh đó.
Trước đây ở trên người nó, bây giờ ở trên người cô. Tượng trưng cho lời hứa trước sau không đổi.
Cô đưa tay ra.
Nó đưa phần chóp xúc tu bị thiếu một đoạn ra.
...
Một buổi sáng nào đó về sau, Phong Bạo tỉnh lại, gọi cô là Âm Âm.
Nó đã nhớ lại tất cả.
Khi ấy, trên biển đón trận tuyết đầu tiên.
Bọn họ ở trên tàu Phong Bạo, bị tuyết trắng phủ đầy đầu, trên hàng mi, chóp mũi, tất cả đều là những bông tuyết nhỏ rơi xào xạc.
Nó nhìn khuôn mặt đỏ hồng được bao bọc dưới chiếc khăn quàng cổ đỏ của cô.
——Hóa ra trước đây anh cũng từng giống như bây giờ, yêu em hết lần này đến lần khác.
11.
Cùng nhau dầm tuyết, đương nhiên sẽ nghĩ đến chuyện cùng nhau bạc đầu.
Bọn họ thường biến thành người bình thường đi lại giữa nhân gian. Có khi là dân phượt, sinh viên đại học. Lần này là một đôi vợ chồng già.
Phong Bạo già nua cũng rất đẹp trai, bởi sau sự tôi luyện của năm tháng, nó có thêm những nếp nhăn, ngược lại càng toát lên khí chất trầm ổn được lắng đọng qua năm tháng.
Hơn nữa, Phong Bạo rất có tâm cơ mà lựa chọn già đi có chọn lọc. Nó không muốn trở nên còng lưng, biến thành một ông cụ thật. Đương nhiên là vì muốn mãi luôn đẹp trai trong mắt vợ yêu. Nó lo mình trở nên xấu xí, Âm Âm sẽ không yêu nó nhiều như vậy nữa.
Chu Lục có vẻ ngoài thanh tú tĩnh lặng, biến thành dáng vẻ già nua lại trông rất hiền hòa, giống một bà lão nhân hậu rất thích ăn kẹo.
Cô làm việc rất nghiêm túc, làm gì cũng chú ý đến từng chi tiết.
Cho nên lúc bọn họ 𝐡ô_ⓝ nhau, hàm răng giả cô dày công chuẩn bị liền rơi ra!
Phong Bạo cười cô rất lâu.
Nhưng vẫn nghiêm túc hỏi, nếu già đi, có phải con người sẽ rụng hết răng không?
Khoảnh khắc ấy, Phong Bạo cảm nhận được sự may mắn. Bởi nó không cần phải chịu đựng nỗi đau ngày ngày nhìn người vợ mình già yếu, mất đi sức sống. Mà tuổi thọ của tộc Gió Bão dài đến vậy. Nếu cô rời đi trước, có lẽ con quái vật biển đáng sợ này sẽ nhìn vật nhớ người qua một bộ răng giả trong cuộc đời dài đằng đẵng.
Chu Lục nói, nó có thể nhìn di vật của cô mà nhớ người, tại sao lại phải nhìn răng giả chứ!
Ông cụ Phong Bạo dẫn bà cụ Chu Lục đi cướp trứng gà.
Bởi vì con người già rồi đều phải đi cướp trứng gà.
Ông cụ Phong Bạo cướp được tám quả trứng gà! Ông nhét hết cho bà nhà mình ăn.
Chu Lục nói bọn họ già rồi sẽ đi rất chậm, đừng có bước đi như bay mà.
Thế là ông cụ Phong Bạo mạnh mẽ quyết đoán dừng lại, đỡ lấy bà cụ nhỏ của mình.
Nhưng tuổi tác đã cao, đi đứng lúc nào cũng rất bất tiện.
Chu Lục muốn dùng gậy chống, nhưng Phong Bạo muốn cõng cô đi.
Bởi vì nó muốn cõng cô đi đến tận cuối cuộc đời.
12.
Một đôi vợ chồng tóc bạc trắng ngồi trên rạn đá bên biển, ngắm hoàng 𝐡·ô·n cuối cùng trong cuộc đời.
Chu Lục chậm rãi nhắm mắt: xox
Phong Bạo hỏi cô, có phải nó nên tắt thở rồi không. Chu Lục nói nó 𝐜𝒽ế-т chậm quá!
Thế là Phong Bạo: xox
Một lúc sau:
"Anh ⓒ♓ế*𝖙 chưa?"
"𝒞·𝒽ế·𝐭 rồi."
"Được, em cũng 𝒸𝖍-ế-✞ rồi."
Bà cụ và ông cụ đẹp trai tựa đầu vào nhau.
Nhắm mắt lại trong tiếng sóng biển.
Thế là mùa đông ấy, họ cũng đã bạc đầu với nhau.
13.
Âm Âm.
Hửm?
Anh nghĩ, cho dù mất trí nhớ hàng vạn lần, anh vẫn sẽ yêu cùng một người.
, , vn, live
, vn
| ← Ch. 39 | Ch. 41 → |
