Truyện:Hãy Cất Kỹ Xúc Tu Của Anh - Chương 30

Hãy Cất Kỹ Xúc Tu Của Anh
Trọn bộ 42 chương
Chương 30
♓-ô-𝓃 cô
0.00
(0 votes)


Chương (1-42)
←
→

Chu Lục lúc này mới để ý đến tư thế của họ, gần như cả người cô đều đang ngồi trên eo và bụng nó. Rõ ràng nhiệt độ dưới đầu ngón tay lạnh băng, lại lập tức nóng rực lên.

Cô rụt tay đang đ*è 🦵*ê*ⓝ ⓝ*g*ườ*1 nó về. Nó từ từ ngồi dậy, trong ánh mắt dường như đang nổi một cơn cuồng phong bão táp.

Trong lúc bốn mắt nhìn nhau, có thứ khát vọng đang bốc lên.

Nó phải dùng ý chí cực kỳ mạnh mẽ mới có thể khống chế những xúc tu của mình không được lập tức quấn lấy cô. Cuối cùng, đôi mắt đen mãnh liệt đó cụp xuống, quay đầu nhìn sang chỗ khác, ép bản thân không nhìn đôi môi tựa cánh hoa kia nữa.

Cô giống như một con mèo bị lật ngửa.

Theo bản năng bước lên phía trước hai bước.

Nghe thấy tiếng bước chân, nó cụp mắt, nói: Âm Âm, muốn vào ⓣ*ắ*ⓜ 𝖈ùn*g ta, thì cứ tiếp tục đi theo.

Ồ, cô dừng lại, nhìn cánh cửa phòng tắm khép lại.

Lúc này, tất cả xúc tu đều đang giương nanh múa vuốt muốn quấn lấy cô, nếm thử hương vị ngọt ngào ấy, hút dòng nước ⓜề·𝐦 m·ạ·❗ ấy, rục rịch ngóc đầu dậy. Điên cuồng mà khát khao. Nó cảm thấy rất khát, nhưng nước không thể giải cơn khát ấy. Nó biết điều mình khao khát nằm ở nơi khác.

Cuồng phong bão tố muốn điên cuồng cắn nuốt, kêu gào đòi chiếm đoạt và cướp bóc.

Nuốt trọn lấy cô.

Tiếng nước tắm chảy tí tách.

Cô ở bên ngoài vẫn đang nhỏ giọng oán trách trong lòng, giống như lúc ở nhà phàn nàn cuộn len bị quấn rối, hoặc Phong Bạo lại tưới 🌜*ⓗế*ⓣ hoa của cô. Cô cảm thấy như vậy thật không công bằng. Bởi vì nó có thể nghe thấy suy nghĩ của cô, cô lại không nghe được tiếng lòng của Phong Bạo.

Đó là một chuyện bất công biết bao. Cô không có chỗ để trốn, không chỗ ẩn thân.

Thật ra, sau khi ăn xúc tu của nó thì cô có thể nghe được. Nhưng vì con người không quen giao tiếp trực tiếp bằng tư duy, cũng không có nhiều khớp thần kinh như vậy, nên rất khó để cô đọc được suy nghĩ của Phong Bạo.

Tiếng lòng của cô dễ nghe như vậy, lúc này lại giống như mạng nhện dày đặc, giăng kín từng tầng từng tầng theo từng lời oán trách, dệt ra d*c v*ng chằng chịt, ướ●✝️ á●† như sương mai.

Trong lòng cô vẫn còn đang oán thán muốn nghe được tiếng lòng của nó.

Soạt——

Cửa phòng tắm mở ra. Trong làn hơi nước bốc lên, nó bước ra, hơi thở ẩm ướt phả vào mặt cô.

Xúc tu quấn lấy bắp chân cô, từ từ quấn lấy. Nó vén gấu váy lên, rất tự nhiên mà kiên định luồn vào dưới váy, lạnh băng, đầy cảm giác tồn tại và uy h**p chạm vào sau đầu gối cô. Rõ ràng gào thét muốn nuốt chửng cô, nhưng đến đó lại dừng, lúc gần lúc xa, ngược lại lại có cảm giác như thể chẳng tốn công sức là bao. Giống như dã thú trước khi xơi con mồi, dùng răng khẽ l**m qua mạch m●á●⛎.

Nó cúi đầu, hàng mi dài rủ xuống, che khuất cơn sóng ngầm đang cuộn trào bên trong.

Giọng nói khàn khàn đó khe khẽ hỏi: Âm Âm, em thật sự muốn biết, ta đang nghĩ gì sao?

Mưa đêm tí tách. Hơi nước mờ ảo.

Giống như con thỏ bị sư tử ngậm trong miệng, tiếng lòng của cô im bặt.

Trong màn đêm tĩnh lặng, chỉ còn lại nhịp tim của hai người.

...

Sáng hôm sau, họ rất ăn ý không chọn loại nhà trọ nhỏ như vậy nữa. Thà ra đồng dựng lều ngủ còn hơn. Trước kia lênh đênh trên biển, họ cũng đã quen với cuộc sống như thế. Họ nhanh chóng rời khỏi Thành phố Bất Dạ, đến một thị trấn nhỏ nơi biên giới. Cách đó không xa chính là biển cả.

Kể từ sau đêm hôm ấy, Chu Lục có hơi né tránh Phong Bạo. Cô luôn lảng tránh ánh mắt của nó. Thế nhưng Phong Bạo có cách của riêng mình.

Sau khi vào thị trấn nhỏ, xe của họ bị hỏng, họ cũng nhanh chóng gặp phải cuộc truy sát cuối cùng.

Phong Bạo rất khó bị thương, dù sao cơ thể của nó vô cùng mạnh mẽ. Nhưng nếu xúc tu dính 𝐦á-𝖚, ban đêm rất khó phân biệt là ⓜá.⛎ của kẻ khác hay nó bị thương.

Nó chớp lấy cơ hội, lập tức đi tìm Chu Lục: Âm Âm, ta bị thương rồi.

Chu Lục nhìn thấy xúc tu đang chảy m·á·ц thì quên sạch mọi chuyện. Cô bỏ mặc chiếc xe, kéo Phong Bạo đến hiệu thuốc gần đó mua thuốc sát trùng và băng gạc. Trong lòng cô trách nó bất cẩn, lo lắng vết thương của nó liệu có khó lành hay không.

Nó lặng lẽ nghe, toàn bộ sự chú ý đều đặt trên hàng mi rủ xuống của cô. Hàng mi của Âm Âm cũng giống như cánh bướm.

Chu Lục vặn nắp chai nước khoáng, định giúp Phong Bạo rửa sạch vết thương——

Nhưng đột nhiên, cô sững người.

Cô nhìn chằm chằm vào xúc tu của Phong Bạo, đoạn bị khuyết đi hiện rõ.

Ngón út vốn nên mọc lại sau khi ăn Trái tim Lừa Dối, giờ vẫn còn thiếu.

Hiển nhiên, nó đã quên chuyện này.

Nó lập tức giấu xúc tu ra sau lưng theo bản năng.

Nhưng cô đã nắm lấy xúc tu của nó.

Họ nhìn nhau.

Cuồng phong ơi, bão tố ơi, còn điều gì mà cô không hiểu nữa chứ?

—— Vì sao chàng không chịu mọc lại ngón út mới?

—— Chẳng phải trong lòng em đã biết rất rõ rồi sao?

d*c v*ng đang dâng lên đã lắng xuống. Giống như thân xác tuổi trẻ chìm trong d*c v*ng điên cuồng, cuối cùng lại lắng đọng thành tình yêu thuần khiết nhất theo năm tháng.

Trong đêm yên tĩnh ấy, họ ngồi bên đường, lặng lẽ nhìn nhau.

Lời tỏ tình sâu nặng nhất không phải là anh yêu em.

Mà là anh sẽ mãi mãi không có lại ngón út mới.

Cái bóng trên mặt đất chậm rãi tiến lại gần, rồi trong đêm mưa này, từ từ tựa sát vào nhau.

Chóp mũi nó dúi tới rồi cọ cọ, hơi thở lạnh giá cùng nhiệt độ ấm áp đan xen, gần như sắp hòa quyện vào nhau.

Gần như là vậy.

Bởi vì ngay giây tiếp theo, Chu Lục đã né tránh. Dưới ánh nhìn chăm chú của đôi mắt đen lạnh tựa sao trời ấy, cô hốt hoảng dời ánh mắt đi.

Trên con phố vắng vẻ, cô nghe thấy nhịp hít thở đều đặn phía trên đỉnh đầu, lại không dám ngẩng lên.

Thật ra sự né tránh của cô vẫn luôn để lại dấu vết. Chu Lục rất hiếm khi lắng nghe tiếng lòng của mình. Cô nhìn vào sâu trong tâm hồn mình, tưởng sẽ tìm thấy niềm vui, kết quả cô lại bị nhấm chìm trong nỗi sợ hãi nhiều hơn cả. Những nỗi sợ ấy quá nhiều, nhiều đến mức chèn ép khiến cho tình yêu không còn chỗ dung thân. Cô luống cuống không biết phải làm sao, trong đêm mưa này, cô ép mình đừng ngẩng đầu.

Cô cố gắng khống chế bản thân giữ tỉnh táo, không nhìn vào đôi mắt đầy thất vọng của nó.

Chu Lục nói: Tôi, tôi kể anh nghe một câu chuyện nhé.

Cô nói: Phong Bạo, tôi từng yêu một người.

Ánh mắt thất vọng dần biến thành đôi tai chó cụp xuống. Biểu cảm ghen ghét lại cô đơn, cho đến khi Chu Lục nói——

Người đó là mẹ cô.

...

Mẹ chính là toàn bộ những gì Chu Lục hiểu về tình yêu.

Đứa trẻ nào khi sinh ra cũng trời sinh quyến luyến mẹ mình. Chu Lục vừa chào đời, bởi vì cô bị câm bẩm sinh nên bố rất căm ghét cô, chỉ có mẹ là chăm sóc cô. Chu Lục không có chút tình cảm nào với bố, nhưng cô không thể không yêu mẹ mình.

Thế nhưng người phụ nữ ấy không yêu cô.

Bà lo cho cô ăn, mặc, ở, đi lại, nhưng chưa bao giờ chịu yêu thương cô. Mẹ luôn hỏi: Sao con lại là một đứa câm?

Mẹ đi quá nhanh, cô bé câm luôn chẳng đuổi kịp bà.

Sau khi ly ♓ôⓝ_, cuối cùng người phụ nữ ấy chẳng hề đến thăm cô nữa.

Một người phụ nữ, nếu mang theo một cô con gái câm thì rất khó tái ♓●ô𝖓●. Bà không chịu nổi lời dị nghị của người khác, cũng muốn có một gia đình mới trọn vẹn. Bà muốn có tất cả, đành từ bỏ con gái mình.

Bà dứt khoát bước lên xe, rời khỏi quê hương, bỏ lại Chu Lục.

Cô bé Chu Lục đã dành dụm tiền rất lâu mới gọi được cho mẹ. Cô không thể phát ra được âm thanh nào, điện thoại vừa kết nối là cô khóc. Nhưng cô là người câm, có khóc mẹ cũng không nghe thấy, chỉ có nước mắt không ngừng rơi xuống.

Trong sự tĩnh lặng của cuộc gọi, cô dùng những tiếng nấc không thành lời để chất vấn mẹ: Tại sao, tại sao lại không cần con?

Mẹ không trả lời cô, cúp máy để lại tiếng tút tút.

Giá như người phụ nữ ấy cứ nhẫn tâm như thế thì tốt. Nhưng người mẹ trời sinh lại yêu con mình hơn, Chu Lục luôn nhận được tiền sinh hoạt và học phí bà gửi đến đúng hạn.

Chu Lục muốn yêu, nhưng người phụ nữ ấy không cần cô.

Chu Lục muốn hận, nhưng tháng nào cũng có tiền đều đặn gửi tới.

Mẹ tái 𝖍ô*𝓃 với một người đàn ông vũ phu. Sau này Chu Lục mới biết, mỗi lần mẹ gửi tiền cho cô, bà đều sẽ bị chồng đánh một trận.

Mẹ cùng đường bí lối đã khóc lóc kể hết với cô. Chu Lục có thể làm gì đây? Lúc ấy cô mười tám tuổi, mỗi đồng tiền cô tiêu đều nhuốm ⓜá_⛎ của mẹ. Cô không thể hận nổi, yêu đến mức đau đớn.

Cô không có nhiều cách như người lớn, cũng không có tiền thuê luật sư. Thế là trong đêm mưa, cô đã khoác lên mình chiếc áo mưa ấy. Khi cầm con dao gọt hoa quả trong tay, cô không hề cảm thấy sợ hãi. Bởi vì cô muốn dùng cách này để tự thiêu giải thoát khỏi nỗi đau.

M-á-⛎ văng lên mặt cô, cô nghĩ, nếu phải xuống địa ngục vĩnh viễn, cô sẽ không còn phải chịu sự giày vò của tình yêu nữa.

Năm mười tám tuổi, khi g**t ch*t một người đàn ông, cô chưa từng nghĩ mình vẫn còn có thể có tương lai.

Cô đã từng cho rằng cắt thịt trả mẹ là có thể được giải thoát.

Nhưng khi tiếng còi cảnh sát rít lên trong màn đêm, cô quay đầu lại, đã từng có khi nào cô nghĩ rằng, mẹ sẽ yêu mình không?

Chu Lục cũng từng có một thoáng khao khát.

Nếu con trả giá bằng tất cả, mẹ sẽ dừng lại, yêu con một lần chứ?

Kết quả, cô đã nhìn thấy bụng của mẹ.

Thì ra, ngay lúc Chu Lục dốc hết tất cả, mẹ đã có một đứa con mới, khỏe mạnh.

Lần này, sẽ không là một cô con gái câm nữa.

Khoảnh khắc ấy, Chu Lục hoàn toàn được giải thoát.

Có người muốn tắm lửa để tái sinh.

Có người lại chỉ nguyện châm lửa tự thiêu.

Cô muốn hủy diệt thân xác mình, trả lại thân Ⓜ️á.⛎ thịt này. Chìm xuống biển sâu, vĩnh viễn không bao giờ đến thế gian này thêm một lần nào nữa.

...

Trước khi gặp Phong Bạo, Chu Lục của tuổi mười tám chưa từng nghĩ đến việc sống cho thật tốt.

Cô đã có được tình yêu, cô tưởng rằng đó là một que diêm.

Cô sẵn sàng ↪️·♓·ế·† trong ảo giác, thế nhưng lại thật sự sống tiếp.

Cô có một mái nhà nhỏ, tên là "Phong Bạo".

Đó là tất cả, là toàn bộ thế giới của Chu Lục.

Cô không biết tình yêu là gì, cô chỉ muốn bảo vệ mái nhà nhỏ an toàn và ổn định ấy.

Cơn mưa dầm này đã rơi từ khi cô chào đời cho đến tận bây giờ. Khi ánh sáng chiếu lên người cô, phản ứng đầu tiên của cô không phải là tiến về phía trước, mà là sợ hãi.

Toàn bộ những gì Chu Lục hiểu về tình yêu đều đến từ mẹ mình.

Mối 𝐪.⛎.𝒶.𝖓 𝐡.ệ duy nhất liên quan tới tình yêu ấy đã để lại trong cô một nỗi ám ảnh quá sâu sắc. Tình yêu và tình thân không giống nhau, nhưng cả đời Chu Lục chỉ từng được mẹ yêu, thứ tình yêu keo kiệt, bố thí ấy chính là toàn bộ những gì về tình yêu trong nhận thức của cô.

Khi nhìn thấy ngón út bị khuyết ấy, đáng lẽ cô nên vui vẻ đón nhận, cô nên ♓ô.𝖓 nó, yêu nó.

Nhưng cô là Chu Lục. Cô đã mình đầy thương tích, bước ra từ đống tro tàn.

Cô mới đón nhận cuộc đời mới vỏn vẹn vài tháng, mà đã muốn cô vứt bỏ vết sẹo mười chín năm của quá khứ ư? Cô không có một nhân cách lành lặn như những người bình thường, khoảnh khắc quyết định ℊ●ℹ️ế●✞ người vì mẹ, tình yêu của cô đã thiêu cô thành tro bụi rồi.

Cô sợ hãi, cô lùi bước.

Cô không dám đối mặt với Phong Bạo, không dám nhìn ngón út ấy. Cô cảm nhận được tình yêu thuần khiết, mãnh liệt như cuồng phong bão tố kia. Thế nhưng cô lại giống như một kẻ ăn xin, tự hại tự ti.

Chu Lục kể xong câu chuyện nghìn lẻ một đêm thuộc về riêng mình.

Cô cũng biết hôm nay mình đã phạm phải một tội lỗi lớn. Nếu có người yêu bạn chân thành, chí ít bạn cũng không nên bỏ chạy trong hoảng loạn; dù không biết phải đáp lại thế nào, cũng không nên làm tổn thương một trái tim yêu mình.

Chu Lục nghĩ: Cô không phải một người tốt. Cô không xứng đáng với tình yêu như thế.

Trên con phố trong mưa đêm, cô đeo chiếc mặt nạ thỏ, bước mãi về phía trước.

Ban đầu là đi bộ, sau đó biến thành lao điên cuồng trong màn mưa.

Cô hồn bay phách lạc, nhưng không có nước mắt.

Sau khi bạn biết rằng khóc sẽ chỉ khiến người khác chán ghét, thì sẽ không bao giờ dùng thứ thủ đoạn vụng về ấy để đòi hỏi nữa.

Thế nhưng dần dần, cô phát hiện bên ngoài đang mưa rất to, trên đầu mình lại chỉ lất phất.

Cô tưởng là mái hiên bị dột.

Ngẩng đầu lên mới nhìn thấy, là xúc tu ngồi xổm trên đầu cô đang bị dột.

Nó men theo ánh mắt cô nhìn sang chỗ bị rò ấy, theo bản năng lấy tay bịt kín lỗ hổng.

Nhìn cái gì mà nhìn, g**t ch*t——

Không, g**t ch*t ta đi.

Chu Lục lại đổi sang một chỗ khác để trốn.

Lần này cô chạy nhanh hơn, xuyên qua đường lớn hẻm nhỏ, tìm đến một góc khuất, cho rằng nó sẽ không tìm được cô.

Nhưng rất nhanh, trên đầu lại nặng trĩu.

Rất lâu sau, nó không nhịn được mà nói: Âm Âm, chúng ta nhất định phải ngồi xổm cạnh thùng rác sao?

Đêm ấy, cô không ngừng đổi chỗ, muốn trốn khỏi nó.

Nó lại không ngừng xuất hiện trên đỉnh đầu cô.

Cô muốn ở một mình.

Vừa hay, Phong Bạo lại đâu phải là người.

Cô đẩy xúc tu của nó ra hết lần này đến lần khác.

Nó lại che trên đỉnh đầu cô hết lần này đến lần khác.

Trái tim cô thủng trăm ngàn lỗ, lại hết lần này đến lần khác được ghép lại.

...

Ngày hôm ấy, Phong Bạo nhìn thấy người mình yêu đang tuyệt vọng.

Cô vậy mà lại cho rằng nó sẽ bỏ rơi cô. Nó đã nhận định cô là người mình yêu suốt đời. Tình cảm của chủng tộc Gió Bão rất thủy chung. Nó đã thích thì sẽ không buông tay, trừ phi nó ⓒ.♓ế.✝️.

Phong Bạo lặng lẽ nghe hết câu chuyện của Chu Lục.

Ai cũng có một vùng biển Tĩnh Lặng thuộc về riêng mình.

Phong Bạo bình tĩnh nói, nếu là mấy năm vừa mới bị diệt tộc ấy mà gặp Chu Lục, cho dù không 𝐠ïế·🌴 cô, nó tuyệt đối cũng sẽ không yêu cô. Nhiều nhất nó chỉ là tha mạng cho cô, đưa cô trở về bờ.

Nếu bạn vừa mới sống lại từ đống tro tàn, thì làm sao dám đi yêu một người chứ?

Bạn muốn ôm lấy người mình yêu, thế nhưng cúi đầu xuống lại phát hiện trên người mình đầy trăm ngàn lỗ thủng, nước đang không ngừng rỉ ra ngoài.

Đã rất nhiều năm trôi qua kể từ ngày biển Tĩnh Lặng chìm xuống, nhưng Chu Lục của nó lại chỉ mới mười chín tuổi.

Nó ngồi xổm xuống, bóng dáng cao lớn phủ l*n đ*nh đầu cô.

Xúc tu ấy vỗ về cô.

Âm Âm yêu dấu.

Em nói mình nhu nhược, em nói mình là kẻ nhát gan trong tình yêu.

Không, em là anh hùng.

Trong câu chuyện của Chu Lục, mẹ không chịu quay đầu, không phải vì Chu Lục không tốt, mà là vì bà ấy hổ thẹn.

Chu Lục của ngày ấy đã dốc hết tất cả, ngọc nát đá tan, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để tác thành cho người mình yêu. Đó là một sự hy sinh rất vĩ đại, Chu Lục mới là anh hùng thật sự.

Bà ấy không dám đối diện với em, là bởi vì trước mặt anh hùng, kẻ hèn nhát lúc nào cũng tự thấy xấu hổ.

Bà ấy phải đối diện với em bằng cách nào đây? Bà ấy chỉ cho em một chút tình yêu, em lại trao đi tất cả.

Trên thế gian này còn có điều gì tốt đẹp hơn việc yêu Chu Lục nữa sao?

Chu Lục nói mình là kẻ hèn nhát, Phong Bạo nói Chu Lục là anh hùng.

Cô nói mình không xứng đáng được yêu, Phong Bạo nói tấm lòng chân thành của cô còn quý giá hơn cả những vì sao.

...

Chu Lục thẳng thắn với sự do dự và hèn nhát của mình, chờ đợi một cơn cuồng phong bão tố nữa đến 𝓃·🌀𝐡·1ề·ⓝ ⓝ·á·𝖙 mình.

Nhưng khi cô ngẩng đầu lên, bên dưới những xúc tu chắp vá chỉ có vài hạt mưa lất phất rơi xuống.

Nếu tôi sợ hãi cuộc đời mới, đừng thương hại tôi.

Nhưng trong đôi mắt ấy, cô nhìn thấy một chính mình khác.

Không ai nhìn thấy khát vọng của Chu Lục, nhưng Phong Bạo lại có thể nhìn thấy.

Không ai có thể thật sự đồng cảm.

Trừ khi bạn cũng từng bước ra khỏi biển Tĩnh Lặng như thế.

Cũng mình đầy thương tích, cũng tái sinh từ đống tro tàn.

Cũng vô số lần muốn 𝐜hế*𝐭, lại vô số lần không cam lòng mà giãy giụa.

Ông trời ơi, xin ban cho đôi trai gái bé nhỏ này quyền được mãi mãi không chia lìa.

Cô lao vào lòng nó.

Khoảnh khắc ấy, cuộc đời mới thuộc về họ đã thật sự bắt đầu.

Dưới chiếc mặt nạ thỏ, một cơn mưa lặng lẽ rơi xuống.

Cơn mưa kia chậm rãi nhỏ xuống.

Cuối cùng hóa thành những tiếng nấc nghẹn không thành tiếng.

Cuối cùng cô cũng chịu vén chiếc mặt nạ lên để nhìn nó.

Sau lớp mặt nạ là một gương mặt đầy nước mắt nhưng không hề có biểu cảm nào.

Xúc tu của nó là chất kết dính cực mạnh.

Đêm nay cô có thể vỡ thành một nghìn mảnh, rồi lại được ghép lại nguyên vẹn trong đôi mắt của nó.

Cô khao khát nó. Thế là nó cúi đầu, 𝒽●ô●n cô.

Hôn chiếc cằm 〽️●ề●〽️ 〽️●ạ●❗, gò má, vầng trán, và cả chóp mũi đang đỏ ửng của cô.

Giãy giụa trong tro bụi, lại nở ra một cuộc đời mới.

Nó nói, tối hôm nay Chu Lục có vị đắng.

Nó muốn trong bữa sáng mỗi ngày sau này đều bỏ thêm thật nhiều đường. Như thế thì quãng đời còn lại đều sẽ có vị thật ngọt.

...

Họ đi dọc theo con đường nhỏ ẩm ướt trong rừng, giẫm lên lớp lá rụng dày và ướt, hướng về phía biển xanh nơi xa đang cuộn từng lớp sóng bạc.

Cô nằm nhoài trên vai nó.

Chu Lục nói mình có thể sẽ còn lùi bước, có lẽ sẽ còn trốn tránh. Cô không phải một người yêu kiên định và tốt đẹp.

Phong Bạo nói, nó thích tất cả mọi thứ thuộc về cô. Thích sự chùn bước, trốn tránh, cả đôi tất len của cô.

Cô sợ yêu, khao khát yêu, lại không dám chủ động chạm vào tình yêu. Cô sợ bị bỏ rơi, bị vứt bỏ. Cô sẽ đẩy ra và chạy trốn vô số lần.

Cho nên cô cần một người yêu không thể nào rời bỏ cô, giống như bạch tuộc vậy.

Bạch tuộc nói: Chào em.

Con đường phía trước còn rất dài, họ nương tựa lẫn nhau.

Phong Bạo nói muốn cô hát cho nó nghe, giống như những ngày còn ở trên biển.

Cô thầm hát một bài đồng dao.

Đó là bài hát mẹ hát cho cô nghe khi còn bé, cô tưởng là cả đời này mình sẽ không bao giờ nhớ lại.

Thế nhưng, nằm trên vai nó, cô cảm nhận được sự an tâm chỉ khi còn bé mới có. Khi ấy cô rất nhỏ, tưởng là mẹ yêu mình, bố cũng yêu mình, mọi mưa gió đều sẽ bị ngăn lại ở bên ngoài. Cô tưởng là cả đời sẽ không nơi nương tựa, sẽ không còn có những khoảnh khắc như thế nữa.

Nhưng lúc này đây, nằm trên vai nó, đi về nhà, cô cảm nhận được một sự bình yên đã lâu không thấy, thế là cô bất giác ngâm nga bài đồng dao ấy.

Bầu trời đen kịt buông xuống

Ngàn sao lấp lánh theo cùng

Đom đóm bay, đom đóm bay.

Đom đóm cứ thế bay qua khu rừng ẩm ướt, đường nhỏ quanh co, bay về phía biển xanh bao la.

, , vn, live

, vn

←
→
Chương (1-42)