Truyện:Hãy Cất Kỹ Xúc Tu Của Anh - Chương 28

Hãy Cất Kỹ Xúc Tu Của Anh
Trọn bộ 42 chương
Chương 28
Muốn 𝐡-ô-ռ nó
0.00
(0 votes)


Chương (1-42)
←
→

Tộc Gió Bão cũng có ngôn ngữ, chỉ là không có chữ viết để ghi chép lại. Nền văn minh của họ được truyền thừa trong tiềm thức tinh thần của từng cá thể, họ dùng xúc tu làm mối dẫn để giao tiếp. Phong Bạo rất thông minh, học ngôn ngữ rất nhanh, bởi vì nó muốn đọc hiểu tất cả những tin nhắn mà Chu Lục gửi cho mình.

Suốt cả mùa xuân, họ sống rất bình yên và hạnh phúc, thỉnh thoảng còn hái một ít hoa trắng cùng mang đến biển Tĩnh Lặng. Phong Bạo đốt rất nhiều sách tiểu thuyết gửi sang bên kia, bởi những Phong Bạo thích kể chuyện sẽ thích.

Trong những lần thường xuyên đến thăm ấy, một vài nỗi đau sắc nhọn đang dần được xoa dịu.

Nó vẫn thường xuyên nóng nảy, nhưng không còn mất khống chế nữa.

Con quái vật biển này đã trở nên ôn hòa hơn rất nhiều. Bởi vì so với việc đi ra ngoài ✝️*à*п 𝓅ⓗ*á, nó thích ở bên cạnh Chu Lục hơn. Nếu đã có một bến cảng để neo đậu, ai còn muốn dầm mưa ở ngoài trời trong thời tiết xấu chứ?

Nó không còn là một Phong Bạo hoang dã không ai cần nữa!

Nhưng tiền đề của sự bình yên ấy là không được phép động vào người và những điều mà nó để tâm.

...

Thời gian bước sang tháng tư. Một ngày nọ, Phong Bạo phát hiện trong điện thoại của Chu Lục hiện lên một tin nhắn.

Vì phải đi học, Chu Lục sẽ thường xuyên qua lại làng Tuyết, con tàu Phong Bạo kia cũng chưa bao giờ tránh né ánh mắt của bất kỳ ai. Vì thế, Chu Lục đã bị để mắt tới. Cuộc tranh giành trái tim chưa bao giờ có hồi kết. Có người đưa cho Chu Lục một tấm séc để trống. Khi ấy Chu Lục cũng không để trong lòng.

Đối phương gửi đến một hình ảnh. Là một loại thuốc tiêm cực mạnh, một mũi cũng đủ hạ gục vài con cá voi xanh, chỉ cần tiêm vào sẽ có tác dụng gây mê cực mạnh.

Nếu Chu Lục làm theo yêu cầu của họ, sau khi thành công sẽ nhận được số tiền đếm không xuể, còn có thể đưa cô rời khỏi nơi này, trở về Thành phố Phong Diệp. Tấm séc để trống kẹp trong sách chính là thành ý của họ, Chu Lục muốn điền bao nhiêu cũng được.

Phong Bạo vô cùng tức giận, sắc mặt trở nên cực kỳ u ám. Bình thường mặt mày của nó vì quá mức phô trương nên sẽ mang theo một loại khí chất thiếu niên giương nanh múa vuốt. Nhưng lúc này khi gương mặt ấy trầm xuống, lại có cảm giác u ám nguy hiểm như mưa bão sắp kéo đến.

Con quái vật xúc tu này bị gọi là bạo chúa là có lý do. Ít nhất thì bao năm làm mưa làm gió trên biển, nó chưa từng nói đạo lý với ai. Nó hoàn toàn không để tâm đến việc bị người khác ám toán, vì quá mạnh, con quái vật biển này khinh thường mọi â-Ⓜ️ mư-υ զⓤ●ỷ kế.

Chu Lục cũng nhìn thấy tin nhắn ấy.

Chu Lục không muốn bất kỳ ai làm tổn thương Phong Bạo. Từ sau khi biết chuyện năm xưa tộc Bão Tố bị †_𝖎ê_ⓤ ⓓ_𝖎_ệ_𝐭, cô đã hiểu rõ sự tàn khốc của cuộc tranh giành sức mạnh, vì vậy lúc nào cũng phải đợi nó về nhà, cô mới yên tâm.

Người gửi tin nhắn có lẽ cho rằng cô đang bị é_ⓟ 𝖇_⛎ộ_𝒸 phải sống cùng con Phong Bạo đáng sợ ấy. Nhưng rõ ràng tình báo của bọn họ quá lạc hậu, trông ngữ điệu có vẻ họ thậm chí còn không biết Phong Bạo đã có thể biến t♓.àռ.♓ ⓗ.ì.п.♓ người.

Dù sao Vùng đất Tĩnh Lặng rất khó tiếp cận, bọn họ không hề biết Phong Bạo có hình người, cho nên mới ngang nhiên nhét tấm séc vào sách của cô, hoàn toàn không để ý khi đó Phong Bạo đang ở ngay bên cạnh.

Chu Lục nhắn tin hẹn gặp bọn họ.

Cô nhắn: [Lấy thành ý của các người ra đi, tôi không muốn điền vào tấm chi phiếu đó.

Không phải tôi muốn bao nhiêu tiền, mà là giới hạn cao nhất các người có thể trả là bao nhiêu. ]

Nhìn thấy sự tham lam trong đoạn tin nhắn ấy, sự dè chừng của bọn chúng cũng biến mất. Chu Lục thuận lợi hẹn được chúng đến một quán cà phê. Người đến gặp cô là một người đàn ông trung niên. Cô nhìn thấy trên bộ quần áo màu xám của đối phương có một ký hiệu nhỏ. Lại là nhân viên của Viễn Dương Hàng Nghiệp.

Xúc tu trong bóng tối vút một cái bịt kín miệng người đàn ông, kéo ông ta vào con hẻm tối. Ông ta còn chưa kịp kêu cứu đã bị ném thẳng xuống biển.

...

Trên đường về nhà, Chu Lục vẫn luôn nghĩ phải làm sao. Cô cho rằng Viễn Dương Hàng Nghiệp là công ty hàng hải lớn nhất, muốn đánh đổ một công ty như vậy không hề đơn giản, có lẽ phải trở về bàn bạc kỹ hơn.

Nhưng con Phong Bạo dưới biển không nghĩ như vậy. Cả đại dương đều trở nên âm u. Trong mưa gió, con quái vật khổng lồ ấy dường như quay lại trở thành con quái vật biển u ám mà Chu Lục gặp vào lần đầu tiên. Thật ra trong mắt những người khác, nó vẫn luôn đáng sợ như thế, chỉ là vì ngày nào cũng làm nũng, nên đã khiến cho Chu Lục quên mất bản thể của nó hung tàn đến mức nào.

Vừa về đến nhà nó đã u ám bảo Chu Lục mau đi thu dọn hành lý.

Chu Lục hỏi nó để làm gì. Đương nhiên là đi 𝖌ⓘ●ế●t hết bọn chúng!

Thông thường, diễn biến của câu chuyện sẽ là thế này, Chu Lục sẽ bị bắt cóc, sau đó chúng dùng cô để uy h**p Phong Bạo. Nhưng hiển nhiên, Phong Bạo không có tốt tính như vậy! Trái tim Bão Tố cuồng bạo ấy, muốn 🌀𝐢ế-𝖙 ai thì sẽ ɢ-𝖎ế-✞ ngay trong ngày hôm đó, không muốn chờ thêm phút giây nào.

Phong Bạo định đưa Chu Lục đi thẳng từ biển đến trụ sở chính của Viễn Dương Hàng Nghiệp, mất một ngày một đêm là tới.

Thấy Chu Lục rề rà không nhúc nhích, nó phát ra giọng nói đầy nguy hiểm, giục cô nhanh lên.

Nhưng Chu Lục nhìn tấm vé tàu.

Cô kéo một chiếc xúc tu của nó: Đi tàu hỏa hình như chỉ mất có năm tiếng.

Cô và con quái vật biển đang giận dữ nhìn nhau.

...

Cuối cùng họ vẫn đi tàu hỏa. Trụ sở chính của công ty đó nằm ở Thành phố Bất Dạ. Đó là một đô thị lớn cực kỳ phát triển, từ làng Tuyết chuyển tàu đến đó chỉ mất năm tiếng. Lúc Chu Lục bị Phong Bạo kéo lên tàu vẫn có cảm giác như đang nằm mơ.

Vị trí Viễn Dương Hàng Nghiệp chọn rất xa, chúng xây cả khu công nghiệp độc lập ở vùng ngoại ô. Bọn chúng dám trêu chọc Trái tim Bão Tố, là vì cho rằng đó chỉ là một con quái vật biển, trốn trong đại lục thì chắc chắn sẽ không có vấn đề gì.

Hơn nữa, địa thế của Thành phố Bất Dạ rất cao, sóng thần thế nào cũng không thể nhấn chìm tổng bộ được.

Không ngờ tới phải không, nó biến thành người rồi nè!

Xuống taxi, Chu Lục đã nhìn thấy toàn cảnh khu công nghiệp giữa núi. Cô cho rằng ít nhất họ cũng nên che giấu tai mắt một chút, hoặc để cô lẻn vào lấy thẻ ra vào, tìm hiểu tình hình trước. Dù sao thế lực của công ty này rất lớn, còn có cả ⓥ*ũ k*♓*í. Chu Lục hơi căng thẳng, định đi mua một cây gậy điện hoặc cưa điện gì đó tạm thời.

Cưa điện? Cưa điện gì cơ?

Trong màn sương mù phía sau cô, con bạo chúa biển cả đáng sợ biến luôn về bản thể. Những chiếc xúc tu khổng lồ như Cthulhu trong thần thoại giáng lâm. Cả khu công nghiệp rộng lớn trong nháy mắt đã biến thành tí hon.

Nó dùng chóp xúc tu vỗ vỗ đầu Chu Lục: Được rồi, muốn mua cưa điện thì đợi xong việc rồi hẵng mua.

Trong tiếng thét chói tai, chiếc xúc tu đáng sợ ấy trực tiếp phá nát tấm kính của văn phòng trên tầng cao nhất.

Mày chính là kẻ muốn ◗-ụ ⓓ-ỗ Âm Âm của ta đấy ư? Cả tấm séc để trống cơ à?

Phong Bạo luôn tuân thủ nguyên tắc nguyên thủy nhất, là bản năng của loài thú.

Nó chẳng quan tâm đến bất kỳ quy tắc nào, nó như một cơn sóng thần dấy lên những ngọn sóng lớn, chẳng quan tâm có phải là ngày làm việc hay không.

Giữa tiếng còi báo động và tiếng la hét, thế giới như rơi vào ngày tận thế.

Ở trung tâm khu công nghiệp là một đàn tế, là nơi thờ Thần Lừa Dối. Có lẽ sau khi mất Trái tim vẫn chưa kịp phá bỏ, dưới đất vẫn còn lưu lại những vệt Ⓜ️·á·⛎ loang lổ. Bức tượng đầu rắn khổng lồ bị Phong Bạo thô bạo bẻ gãy.

Giữa cuồng phong, một trận mưa lớn trút xuống.

Vì không ở trong môi trường biển, nên sau khi trở về bản thể, hành động Phong Bạo sẽ có phần chậm chạp. Chu Lục dùng bật lửa châm cháy một xấp tài liệu, làn khói dày đặc kích hoạt thiết bị báo cháy. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ hệ thống chữa cháy của tòa nhà đều bắt đầu phun nước.

Những chiếc xúc tu của Phong Bạo lập tức trở nên trơn tru hơn hẳn.

Chu Lục đi theo phía sau Phong Bạo, xúc tu bảo vệ cô.

Cô bước vào phòng làm việc trên tầng cao nhất, nhìn thấy trên tường treo đủ loại tài liệu. Có Trái tim Bão Tố, có Trái tim Thần Rượu, thậm chí còn có cả Trái tim Lá Phong, tất cả đều vô cùng chi tiết. Trên một bức tường khác còn đầy những tấm ảnh chụp lén Chu Lục. Rõ ràng bọn chúng đã theo dõi cô từ rất lâu rồi.

Trong khoảnh khắc ấy, Phong Bạo lập tức rơi vào trạng thái cuồng nộ.

Nó phá hủy cả bức tường, không nói một lời lập tức đi ℊⓘ*ế*✞ người.

Trong chuyện bảo vệ Âm Âm của mình, nó tuyệt đối hung tàn, không có nhân tính.

Chu Lục muốn điều tra rõ lai lịch của công ty này, cô đi sâu vào bên trong thêm một chút.

Khi bước vào một văn phòng, đột nhiên cô nghe thấy tiếng tít tít.

Quay đầu lại, Chu Lục phát hiện một cỗ máy.

Ánh mắt Chu Lục men theo cỗ máy ấy nhìn về trước 𝐧ℊự-𝒸 mình, là Trái tim Biển Cả cô đeo trước n_🌀ự_↪️ làm mặt dây chuyền. Một cảm giác bất an mãnh liệt dâng lên trong lòng cô—— Nếu hôm nay họ không đến đây, sớm muộn gì có một ngày những kẻ này cũng sẽ phát hiện Trái tim Biển Cả trên người cô.

Viễn Dương Hàng Nghiệp là một công ty khoác vỏ bọc công ty hàng hải để đi khắp nơi tìm kiếm Trái tim của Thần.

Sự tồn tại của cỗ máy này có thể giúp bọn chúng tìm ra những Trái tim thất lạc khắp nơi. Chỉ cần có được bất kỳ một Trái tim nào, với tác phong của công ty này, e là cuộc tranh đoạt Trái tim đã lắng xuống từ lâu sẽ lại một lần nữa bị khơi mào.

Trong khoảnh khắc ấy, Chu Lục nhớ đến câu chuyện về biển Tĩnh Lặng.

Cô không do dự, lập tức đi tìm xúc tu ở phía dưới: Phong Bạo, phá hủy nơi này!

Ban đầu, Chu Lục vẫn tuân thủ trật tự của xã hội văn minh loài người. Cô sẽ cảm thấy Phong Bạo trực tiếp phá hủy nơi này là điều vượt ngoài dự liệu của mình, bởi vì chuyện này hoàn toàn không phù hợp với chuẩn mực của xã hội. Nhưng giờ đây cô đột nhiên nhận ra, xã hội văn minh nói cá lớn nuốt cá bé, kẻ yếu thì đáng phải dìm xuống biển, kẻ mạnh tham lam lại có thể có được tất cả. Vậy, mày vẫn còn định tuân thủ cái trật tự ấy nữa sao?

Chu Lục từng mất đi tất cả, khó khăn lắm mới có được hạnh phúc, ngày nào cô cũng cẩn trọng dè dặt; nếu có kẻ muốn hủy hoại tất cả những điều này, làm tổn thương Phong Bạo, cô sẽ không từ thủ đoạn, g**t ch*t bọn chúng.

Phong Bạo là kẻ phá hoại, kẻ phá vỡ trật tự.

Chu Lục cũng vậy.

Nó vươn xúc tu ra, cô chạy tới, nắm lấy xúc tu của nó.

Đó là một khung cảnh như ngày tận thế. Đạn và tiếng thét đều bay loạn xạ.

Bạo chúa của biển cả đáng sợ đã hủy diệt nơi này, nó g**t ch*t những kẻ phụ trách chủ chốt ở đây, đó đều là những người Chu Lục tra được trên mạng. Nó mở ra một cuộc săn 🌀_iế_ⓣ quy mô lớn trong khu công nghiệp này. Những nhân viên bình thường không bị nhắm tới, bởi vì Chu Lục đã thả họ đi.

Nhưng những kẻ phụ trách chủ chốt thì thảm rồi, trong bóng tối, xúc tu từ bốn phương tám hướng đều sẽ bay ra g**t ch*t bọn chúng.

Nó khổng lồ như vậy, lại như thể không gì không biết, luôn có thể chuẩn xác g**t ch*t bọn chúng, những chiếc xúc tu dữ tợn ấy đã trở thành sự tồn tại đáng sợ nhất.

Cuộc săn 🌀𝒾ế_t này kéo dài suốt một ngày.

Giữa chừng, những chiếc xúc tu đáng sợ dừng lại.

Đi mua một chai nước ở máy bán hàng tự động rồi đưa cho Chu Lục.

Tổng giám đốc của Viễn Dương Hàng Nghiệp biến mất, cả tòa nhà công ty bị bẻ gãy ngang, kho dữ liệu quan trọng và phòng máy đều bị 𝖓ɢ𝖍-iề-𝓃 ⓝ-á-t. Nghe nói hôm đó cánh cửa lớn mở tung, tài liệu bay lả tả xuống từ tòa nhà. Buôn bán người, ♓●❗●ế●n т●ế trên biển...

Trong một đêm, đế quốc thương mại đầy tội ác và 𝖒á*υ tanh ở phía nam Thành phố Bất Dạ đã hoàn toàn sụp đổ.

Nhổ cỏ không nhổ tận gốc, gió xuân thổi qua cỏ lại mọc.

Mấy vị cổ đông lớn đều 𝐜-𝒽ế-ⓣ thảm trong nhà mình.

Có người nói đã nhìn thấy những chiếc xúc tu đáng sợ, có người nói đã nhìn thấy một cô gái mặc áo mưa. Cuối cùng, con quái vật đáng sợ ấy nắm tay cô gái, cùng nhau rời khỏi con phố u tối.

Xúc tu của nó dính 〽️á_𝖚, cô gái còn dùng nước suối giúp nó rửa sạch.

Trông chẳng khác gì một cặp đôi bình thường nhất trên đời. Việc họ làm thật ra cũng giống như hàng nghìn hàng vạn người bình thường khác trên thế giới, bảo vệ mái nhà nhỏ của bản thân. Hơn nữa, bởi vì Chu Lục vẫn còn một chút chính nghĩa ẩn sâu trong lòng, cô không làm hại bất kỳ người vô tội nào.

...

Đương nhiên, Chu Lục và Phong Bạo đều bị truy nã.

Khuyết điểm là sau khi bị truy nã, họ không thể ở khách sạn được nữa. Vấn đề cũng chẳng to tát là bao, bởi vì ông chủ Viễn Dương Hàng Nghiệp có rất nhiều bất động sản. Người đã 🌜hế·🌴 rồi, bất động sản vẫn chưa bị tịch thu. Họ tìm luôn một căn để ở tạm.

Có lẽ vì nằm ở nơi hẻo lánh, lâu ngày không có người ở, các thiết bị điện trong biệt thự đều hỏng ở nhiều mức độ khác nhau, bóng đèn cũng lúc sáng lúc không. Vừa bước vào cửa, đèn nhấp nháy hai cái rồi tắt hẳn.

Chu Lục muốn lên kiểm tra bóng đèn, nhưng không có thang, cô gọi Phong Bạo tới giúp.

Phong Bạo trực tiếp ôm lấy eo cô, dùng một tay bế cô lên.

Bây giờ nó đã có thể khống chế hình người của mình rất tốt, cho nên cô cứ thế ngồi trên cánh tay của Phong Bạo.

Cô sửng sốt một chút rồi mới kiểm tra bóng đèn. Sau khi xác định được chỉ là tiếp xúc kém, cô bảo thiếu niên thả mình xuống. Cô được đặt lên bệ cửa sổ. Nó cứ nhìn cô như vậy, rồi tiến lại gần thêm một chút, nhốt cô vào trong lòng.

Ánh mắt đen láy ấy nguy hiểm rũ xuống, trông từ hàng mi của cô rồi đến đôi môi đỏ.

Thật ra, Phong Bạo có chút bối rối. Bởi vì kể từ sau khi cô ♓ô·n xúc tu của nó, cô chẳng ♓ô_п nó thêm lần nào nữa. Nó cảm thấy hơi tủi thân. Nó cho rằng mình cũng có thể được coi là một người bạn đời đạt tiêu chuẩn, hơn nữa còn rất nghiêm túc học chữ của loài người. Đến cả máy giặt nó cũng biết dùng rồi, lúc đi đường cũng sẽ không đột nhiên mọc xúc tu ra nữa.

Cô cũng đan cho nó nhiều đôi tất đẹp như vậy, vì sao không tiếp tục 𝒽*ô*𝖓 nó nữa chứ?

Ánh mắt ấy do dự lướt qua, quanh quẩn trên đôi môi mề_m ɱạ_ⓘ của cô.

Cho đến khi ép cô vào góc, nó mới vờ như không có chuyện gì đứng dậy.

Nó nói: Được rồi, Âm Âm, ta đi tắm đây.

Nó cụp mắt xuống, giấu đi chút mất mát ấy.

Gần đây, nó dường như luôn đột nhiên đến gần cô, nhốt cô vào trong lòng. Không phải Chu Lục không nhận ra, thế nhưng trong ngôi nhà quen thuộc, trong nhịp sống quen thuộc, sự 𝐭●♓●â●𝓃 ⓜậ●t đã trở thành chuyện thường ngày. Bây giờ đang ở nơi đất khách quê người, đến một môi Tr**ng X* lạ, mọi thứ dường như đều trở nên khác lạ nữa.

Đêm mưa nơi đất khách, mưa ẩm ướt rơi lất phất ngoài cửa sổ. Trong căn nhà nhỏ yên tĩnh chỉ có hai người họ. Hương hoa hồng thoang thoảng phảng phất tới từ khu vườn, rất giống một đôi tình nhân đang hưởng tuần trăng mật.

Cô ngẩn người ra mất một lúc.

Chợt nhớ quần áo của Phong Bạo chưa kịp cho vào vali, cô bèn ra siêu thị ven đường mua cho nó một chiếc áo sơ mi. Vừa quay về, cô đã nhìn thấy Phong Bạo đang đi khắp nơi tìm mình. Sắc mặt nó rất u ám, có vẻ sốt ruột. Sau khi phát hiện cô chỉ đi mua đồ, nó trừng mắt nhìn cô một cái.

Con quái vật biển đáng sợ này rất hung tàn, nhưng khi đối mặt với tình yêu, nó cũng sẽ rơi vào cảnh lo được lo mất.

Bởi vì cả tộc Gió Bão đều đã ↪️ⓗ●ế●✝️ hết, nó không biết phải làm thế nào mới có thể khiến cô vui.

Trên tivi của loài người dạy, ví dụ như đứng dưới mưa vào đêm mưa rồi công khai tỏ tình dưới lầu.

Nó đã hỏi Chu Lục rồi.

Chu Lục nói nam chính đó bị ngu.

Có thể thấy phim truyền hình hoàn toàn không đáng tin!

Xúc tu của Phong Bạo có thể phá hủy cả một tòa nhà, giải quyết được hầu hết mọi vấn đề. Nhưng khi đối diện với cô, mọi sự mạnh mẽ đều mất đi tác dụng.

Chu Lục có thể cảm nhận được tâm trạng của nó hơi chùng xuống.

Cảm xúc ấy đang không ngừng lan truyền từ trên người nó sang cô.

Nó ngồi ở mép ghế sofa, cúi đầu, tóc vẫn còn nhỏ nước. Đuôi mắt hơi rũ xuống, đôi mắt vốn luôn hung hãn lúc này chỉ chăm chăm nhìn sàn nhà, trông có chút buồn bực.

Cô bước tới, dừng lại bên cạnh nó, lặng lẽ khẽ móc lấy một chiếc xúc tu của nó.

Nó không để ý đến cô.

Cô lắc lắc chiếc xúc tu ấy.

Nó nói: g**t ch*t em!

Nhưng khi cô cầm khăn định lau tóc giúp nó, nó cũng không né tránh.

Cô cảm nhận được những sợi tóc hơi cứng tay dưới lớp khăn giống hệt tính tình của nó, gai góc, dựng đứng.

Trong ánh sáng mờ ảo của màn đêm, những đường nét trên gương mặt nó trông đẹp làm sao. Dưới mái tóc đen, đôi mắt hàng mày xinh đẹp tuy hung hãn, nhưng chẳng hiểu sao lại mang theo chút ủ rũ. Phần nguy hiểm ấy đều đã biến thành một chú chó săn lớn đang cụp đầu ủ rũ, đôi môi mỏng mím chặt, cũng không nhìn cô.

Chu Lục rất hiếm khi lắng nghe tiếng lòng mình.

Phong Bạo của mình à.

Mình hơi muốn h_ô_ⓝ nó.

Cô bị chính suy nghĩ của mình làm sợ hết hồn.

, , vn, live

, vn

←
→
Chương (1-42)