Cất xúc tu của anh cẩn thận vào!
| ← Ch.18 | Ch.20 → |
Đường về nhà trở nên rất náo nhiệt. Chu Lục nói nam nữ thụ thụ bất thân, nếu nó biến t♓●àռ●h ♓●ì●п●𝖍 người thì không được ngủ cùng nhau nữa.
Phong Bạo cảm thấy điều này hoàn toàn vô lý, trước đây cô không chỉ ngủ cùng nó, còn ngủ ngay trên trán nó nữa.
Nó còn chưa từng để ý tới hình người của cô!
Chu Lục nói biến về bản thể thì có thể ngủ cùng nhau, thậm chí còn có thể giống như trước đây, mang chăn đệm tới nằm trong lòng nó.
Nó biến trở lại bản thể rồi quay về biển cả. Lúc này, Chu Lục trốn trong phòng vào ban đêm lại ló đầu ra, trèo lên người nó, không chỉ ngồi trên đỉnh đầu nó mà còn muốn ghé đầu sang cọ cọ xúc tu của nó.
Ngứa 𝐜♓ế_ⓣ mất.
Nó lập tức rụt xúc tu về.
Phong Bạo nói: Không cho cọ! Nam nữ thụ thụ bất thân!
Bọn họ là hai chủng tộc khác nhau, là hai sinh mệnh hoàn toàn khác biệt, nhưng từ khoảnh khắc biến t𝖍àп*𝒽 𝖍ì*ⓝ*𝒽 người, nó lại cảm thấy bọn họ giống nhau rồi. Vì thế cho dù biến thành người sẽ trở nên yếu hơn, nó cũng thích biến th●àⓝ●h ♓●ì●ⓝ●ⓗ người ngồi bên cạnh cô.
Chu Lục không mấy khi giao tiếp với những người cùng tuổi. Đối diện với hình người của Phong Bạo, ngược lại cô không còn tự nhiên như khi đứng trước con quái vật khổng lồ kia nữa. Dưới ánh mắt của nó, cô đi đường tay chân sẽ cùng nhịp, đi ngủ thì luôn muốn chui vào trong chăn.
Giống như Phong Bạo sẽ rất không tự nhiên khi bị cọ xúc tu vậy. Đối diện với đôi mắt đen xinh đẹp ấy, cô cũng sẽ cảm thấy ngượng ngùng.
Cô chuẩn bị cho Phong Bạo một căn phòng mới, nhưng nó chưa bao giờ vào đó ngủ.
Trên đường đi về phương Bắc, có một buổi sáng cô thức dậy mở cửa. Cánh cửa kêu lên một tiếng kẽo kẹt, cô nhìn thấy Phong Bạo đang đứng dầm tuyết bên ngoài cửa.
Nó co thân hình cao lớn lại.
Chu Lục hỏi tại sao nó không xuống biển.
Phong Bạo không lên tiếng.
Đương nhiên là bởi vì—— Nó muốn ở bên cạnh cô.
Phong Bạo nói nó hoàn toàn không sợ lạnh, đứng ngoài cửa hay ở dưới biển cũng chẳng khác gì nhau.
Nhưng trái tim cô bắt đầu mềm ra.
Ai có thể mãi từ chối một chú chó con chứ?
Chu Lục thân mến, thứ cô đánh rơi là Phong Bạo này hay Phong Bạo kia?
Cô nghĩ: Chỉ cần là Phong Bạo.
Trong phòng ngủ của Chu Lục có thêm một chiếc giường mới, cô bắt đầu đan một tấm thảm thật lớn làm đệm giường cho Phong Bạo.
Trong lòng Chu Lục có một con bồ câu trắng.
Thế là con bồ câu ấy vỗ cánh bay đi, bay tới phương Bắc xa xôi.
...
Trong truyền thuyết phương Bắc, Vùng đất Tĩnh Lặng là một hòn đảo 𝒸·𝖍ế·ⓣ. Nơi đó rất lạnh, trong kiểu thời tiết như vậy phải có máy phát điện và một số thiết bị sưởi ấm; bây giờ mặt đất cũng bị tuyết phủ kín, cho nên còn phải dự trữ thêm rau củ và trái cây. Hơn nữa ở đó mua đồ không tiện, vì thế dọc đường đi, mỗi khi gặp chợ, Chu Lục đều lên bờ mua sắm.
Phong Bạo chỉ cần xuống biển sâu săn mồi, tùy tiện tìm một chỗ ngủ là được, nhưng con người thì cần rất nhiều thứ.
Khoảng thời gian sau mỗi mùa bão kết thúc hằng năm luôn là lúc núi lở sóng gầm, mưa bão khắp nơi, nhưng năm nay Phong Bạo lại đang ở ven biển giúp Chu Lục xách từng túi lớn túi nhỏ lên thuyền.
Những xúc tu từng mang tới tai họa giờ đây mang theo nồi niêu xoong chảo... sao còn có cả một xe cải trắng nữa vậy!
Phong Bạo nổi giận đùng đùng giơ cả xe cải trắng lên, phát hiện Chu Lục xách bình nước nóng chạy theo không kịp, tiện tay tóm luôn cô đặt lên đống cải trắng rồi cùng nhau về nhà.
Chu Lục đang dựa theo danh sách, mua về trọn vẹn một mái nhà trong mơ.
Mối liên hệ duy nhất giữa Phong Bạo và đại lục chính là tạo ra sóng thần. Mối 𝐪·u𝒶·n 𝒽·ệ duy nhất giữa nó và loài người chính là trở thành thiên tai khiến người ta gặp xui xẻo. Nhưng nó hơi muốn lên bờ rồi. Nó không thể vỗ mặt nước gọi cô giống như trước kia nữa, bởi vì khu chợ của loài người quá xa, cô không nghe thấy tiếng gọi của nó.
Có một lần cô về muộn, Phong Bạo ở bên bờ biển sốt ruột lắm. Nó muốn lên bờ tìm Chu Lục, nhưng vừa mới đi được hai bước đã nhìn thấy cô 🌴𝐡*ở 𝐡*ổ*n ♓ể*ⓝ đẩy xe hàng chạy về. Hóa ra mua quá nhiều đồ, dọc đường rơi vãi khắp nơi, cô vừa nhặt vừa chạy như điên mới kịp quay về đúng giờ đã hẹn.
Nó không thích như vậy.
Phong Bạo cho rằng hình người của mình hoàn toàn có thể trà trộn vào đám đông, quả thực kín kẽ không chút sơ hở.
Nó tính toán không bỏ sót điều gì, nó đã học được cách đi đường như con người, chỉ là dáng đi có hơi kỳ quái; nó cao gần hai mét, cả tứ chi đều là xúc tu. Mỗi bước đi trên mặt đất đều để lại từng giọt nước biển tí tách rơi xuống.
Chu Lục cảm thấy cái gọi là "kín kẽ không chút sơ hở" của Phong Bạo toàn là sơ hở.
Cho dù nó đẹp trai đến đâu, cũng không thể chỉ nhìn mặt mà bỏ qua tay chân được chứ!
Rất nhanh, bọn họ tới điểm dừng cuối cùng, làng Tuyết. Phía trước không xa chính là Vùng đất Tĩnh Lặng. Chu Lục muốn mua đủ những món đồ lớn như máy giặt, tủ lạnh ở đây.
Phong Bạo nhất quyết đòi đi theo, nó cố gắng biến ra tay chân của con người.
Chu Lục mua cho Phong Bạo một chiếc áo khoác giống hệt chiếc của cô. Mặc quần áo vào, Phong Bạo trông hoàn toàn như một con người. Làn da anh tái nhợt, dung mạo hoang dã mà phô trương. Mái tóc trước trán mang theo hơi nước ẩm ướt, giống như một con mèo hoang vừa đánh nhau xong. Xương mày cao, nằm trên đôi mắt đen lay láy, vậy mà đuôi mắt lại hơi nhếch lên, chất chứa ánh sáng hoang dã và ngông cuồng. Anh rất cao, gần như cao hơn cô tới hai cái đầu.
Mọi thứ đều rất hoàn hảo, hơn nữa vì quá đẹp trai nên khiến người ta không thể rời mắt... Vẫn phải rời mắt, bởi vì phía sau Phong Bạo đẹp trai kia bay ra thứ gì đó kỳ quái!
Đang đi giữa đường, Chu Lục trơ mắt nhìn sau lưng Phong Bạo lần lượt mọc ra ba, bốn, năm cái xúc tu.
Chu Lục muốn ấn nó lại, rất nhanh cái khác lại chui ra.
Phong Bạo dừng lại tranh luận với Chu Lục.
Nó cho rằng như thế này đã rất ổn rồi, nếu bị phát hiện thì nó biến về nguyên hình là được.
Chu Lục nói như vậy sẽ không mua được đồ.
Phong Bạo đáp: Nó dọa tất cả mọi người chạy mất thì không cần trả tiền nữa.
—— Thật có lý.
Như vậy, chắc là... có thể ra ngoài rồi nhỉ?
Chu Lục suy nghĩ một cách không chắc chắn, nhưng cô mới chỉ chần chừ một bước, đã bị một chiếc xúc tu bay tới cuốn đi mất.
Bọn họ bước vào làng Tuyết.
Chu Lục đã sống một mình trong thành phố rất nhiều năm. Ở giữa đám đông, cô luôn kín đáo và lạnh nhạt, bởi vì sự náo nhiệt chẳng liên quan gì tới cô. Gánh nặng cuộc sống khiến cô chưa bao giờ quan tâm những chuyện xảy ra xung quanh. Đó là một cảm giác xám xịt và u ám.
Nhưng bây giờ cô đã hoàn toàn quên mất điều đó, bởi vì cô phải chú ý xem dưới chân Phong Bạo có đột nhiên mọc thêm vài cái xúc tu hay không!
Gặp tay vịn cầu thang, Phong Bạo sẽ bất ngờ mọc ra cánh tay thứ ba để vịn; gặp ổ gà dưới đất, Phong Bạo sẽ rất tự nhiên thò cánh tay thứ tư ra xách Chu Lục lên; còn nếu nó ngồi xổm xuống thì xong đời luôn, xúc tu sẽ xòe tung ra như đuôi của hồ ly chín đuôi.
Vốn dĩ Chu Lục mới là người quen thuộc với thế giới loài người hơn, nhưng hiển nhiên người phấn khích hơn lại là Phong Bạo. Nó hoàn toàn không có cảm giác không thích ứng với môi Tr**ng X* lạ xung quanh. Nó giống như một cơn cuồng phong, sải bước đi về phía trước, phía sau kéo theo một cái đuôi nhỏ đầy lo lắng.
Phong Bạo Phong Bạo, cất xúc tu của anh cẩn thận vào!
Chu Lục Chu Lục, đi nhanh lên nào!
...
Mua đồ vậy mà còn phải xếp hàng.
Phong Bạo không thể hiểu nổi quy tắc trên đất liền. Nó có bao giờ phải xếp hàng để ℊ●ⓘ●ế●ⓣ người đâu!
Xúc tu của nó bắt đầu rục rịch, rõ ràng là muốn bay ra từ trong quần áo để đập vào đầu người khác. Chu Lục cảm nhận được, cô vội vàng kéo tay áo Phong Bạo lại. Nó liếc cô một cái, lông mày trùng xuống, trông như muốn gây chuyện tới nơi rồi.
Trông thấy một vụ án đẫm 𝖒●á●⛎ sắp xảy ra, ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Chu Lục đột nhiên đưa tay nắm lấy xúc tu của nó.
Bàn tay cô nhỏ nhỏ, m*ề*〽️ m*ạ*ⓘ nắm lấy nó.
Phong Bạo lập tức quên mất chuyện muốn gây sự với người khác.
Nó cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay 𝐦ề·ⓜ mạ·ı của cô.
Sự chú ý của nó hoàn toàn bị dịch chuyển, nó bắt đầu thử dùng xúc tu quấn thêm vài ngón tay của Chu Lục. Nó thử đan tay với cô, dùng xúc tu chạm vào móng tay cô.
Nắm tay chính là dây cương của Phong Bạo.
Con Phong Bạo đáng sợ ấy sẽ yên tĩnh lại, mọi xao động đều biến mất.
Nó có thể tạm thời có một chút tính tình tốt.
Bạn không thể trông chờ một con dã thú khi bước vào xã hội loài người còn học được cách qua đường nhìn đèn giao thông.
Đèn đỏ sáng lên, Phong Bạo bước tới. Phát hiện Chu Lục không đi theo, nó không thấy có gì lạ, còn tưởng cô đi không nổi nữa, quay đầu lại kẹp cô lên rồi tiếp tục đi về phía trước.
Chu Lục không thể phản kháng, tiếng lòng của cô cũng hoàn toàn bị Phong Bạo phớt lờ.
Đèn đỏ dừng, đèn xanh đi?
Cái gì cơ? Khi nào thì Phong Bạo mới được làm!
Cô giống như một người chủ bị chó lớn kéo chạy khắp nơi. Cô rất muốn kéo dây cương lại, nhưng rõ ràng chỉ cần chậm một chút là sẽ bị kéo đi mất!
Nó phát hiện mọi người xung quanh đều đang nhìn bọn họ.
Phong Bạo dừng lại.
Ánh mắt Phong Bạo lộ ra vẻ hung dữ. Sao nào? Muốn đánh nhau à?
Một tên Roadhog, một tên lưu manh triệt để.
Tính cách Chu Lục hướng nội, đi trên đường lớn cũng chưa từng thu hút ánh nhìn của người khác. Cô đã quen với việc bị xem như một cái bóng cô độc, mãi mãi quanh quẩn nơi góc khuất. Phong Bạo thì lại sôi nổi và phóng khoáng. Nó đi ngang qua cô, giống như một cơn cuồng phong cuốn cô đi mất vậy.
Cô không thể tiếp tục cô độc và khép kín nữa.
Cô giống như một người mù bất lực, bị chó dẫn đường kéo chạy khắp thành phố.
Có điều, Phong Bạo phía trước bỗng dừng lại.
Nó đứng trước một quầy kẹo bông gòn, phát hiện mọi người xung quanh đều cầm thứ màu sắc sặc sỡ này trên tay.
Trước khi tới đây, Chu Lục đã đưa cho nó một ít tiền. Nó mua hai cái, rồi ngoan ngoãn đứng tại chỗ chờ cô tới.
Nó không ăn, nhét hết vào tay cô.
Người khác có một cái, Chu Lục phải có hai cái!
Chu Lục đã không còn thích ăn kẹo nữa, nhưng điều đó không ngăn được cô thấy vui khi nhận lấy.
Cô đi theo phía sau nó.
Thật ra như vậy cũng rất tốt.
Cô đang bận lòng một người, cũng được một người bận lòng như thế.
...
Phong Bạo rất không thích thế giới khô ráo toàn loài người này. Nơi đây chỉ có chút nước trên mặt đất, căn bản không phải chỗ dành cho cá sinh sống.
Nhưng nơi đây có rất nhiều thứ Chu Lục cần. Bọn họ đi qua các cửa hàng nội thất và khu chợ điện máy. Chu Lục chọn xong đồ sẽ nhờ người ta chuyển tới cảng.
Khi mua đồ, dùng ngôn ngữ ký hiệu không tiện lắm. Có vài chủ tiệm sẽ trực tiếp xua tay, không muốn làm ăn với cô. Cũng có người sẽ cố tình bắt nạt cô vì cô không tiện mặc cả. Đó đều là những chuyện hằng ngày mà Chu Lục đã quá quen thuộc.
Nhưng bây giờ có Phong Bạo ở đây. Nó vừa mới được Chu Lục dùng kẹo que dỗ dành xong, từ phía sau cô thò đầu ra, để lộ ánh mắt hung hiểm. Đôi mắt đen thẳm của nó mang theo cảm giác nguy hiểm lạnh lẽo.
Xúc tu giấu trong bóng tối rục rịch, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể kéo người ta vào bóng đêm rồi treo cổ.
Thế là cả thế giới đều trở thành người tốt.
Phong Bạo nói với Chu Lục rằng phải có khí thế lên, vừa bước vào cửa tiệm phải nói "g**t ch*t ngươi", như vậy người khác sẽ ngoan ngoãn mang đồ tới.
Nó lải nhải mãi bảo cô phải gan dạ hơn một chút, ngẩng cao đầu, ưỡn 𝓃𝐠*ự*↪️ lên, hung dữ hơn một chút.
Nó nói tính tình cô tốt như vậy rất dễ bị bắt nạt.
Cô tiếp tục lấy kẹo que ra định dỗ dành nó.
Nhưng Phong Bạo trông có vẻ rất dễ dụ này lại yên tĩnh xuống.
Sau khi biến thành người rồi, nó phát hiện mình có thể nhìn rõ biểu cảm của cô.
Phong Bạo nhận ra Chu Lục giữa đám đông là một Chu Lục khác. Cô trầm mặc hơn nhiều so với khi bọn họ sống trên biển, giống như một cây nấm sống trong mùa mưa. Cô không vui vẻ như khi ở ngoài khơi. Nhưng nguyên nhân không phải lúc này, mà là những cái bóng của quá khứ vẫn còn phủ lên người cô.
Nó đột nhiên hỏi: Trong những ngày không có Phong Bạo ở bên, có phải cô luôn bị bắt nạt không?
Cô sững người rất lâu.
Đương nhiên là có. Sở dĩ những người yếu thế được gọi là yếu thế, là vì họ thật sự sẽ bị kỳ thị và bắt nạt.
Nó nhìn thấy trong tâm trí cô hình ảnh Chu Lục khi còn nhỏ bị một đám trẻ con vây quanh gọi là "con câm", nhìn thấy chúng bắt chước dáng vẻ nói chuyện của cô rồi liên tục phát ra những tiếng "a a". Nó nhìn thấy nước mắt xoay tròn trong hốc mắt của Chu Lục nhỏ bé.
Phải đủ mờ nhạt, mới không bị người khác chú ý tới những khiếm khuyết của mình.
Nó s𝖎·ế·✝️ ⓒ·♓ặ·т tay cô.
Sau này nếu bị bắt nạt, hãy hét thật lớn tên Phong Bạo trong lòng, nghe rõ chưa?
Nó biết trong lòng cô đang nghĩ tới hình ảnh một chú chó dẫn đường và một người mù. Nó không biết đó là gì.
Nhưng nó cũng có thể làm "chó dẫn đường" của Chu Lục.
Chu Lục chậm rãi đi theo sau Phong Bạo, nắm lấy tay nó. Tất cả những chuyện ấy đã qua từ lâu rồi, cô đã biết cách tự bảo vệ bản thân từ lâu.
Cô ghét đám đông, không thích thế giới này.
Nhưng nếu Phong Bạo ở bên cạnh, cô sẽ luôn quên mất chuyện ghét bỏ ấy.
Cô nghĩ, giá như hồi nhỏ Phong Bạo là vị thần bảo hộ của trẻ con thì tốt biết bao.
Phong Bạo nói, nó không muốn làm thần bảo hộ của đám trẻ con ⓒ.𝒽.ế.ⓣ tiệt nào hết.
Nó đi phía sau cô, dùng cái bóng của mình bao phủ hoàn toàn lấy cô.
...
Điểm dừng cuối cùng, Chu Lục kéo Phong Bạo vào một cửa hàng quần áo.
Phong Bạo bị cô ấn vào phòng thử đồ, xúc tu cuộn lại trong bóng tối như những chiếc đuôi.
Chu Lục bảo giơ tay lên, nó liền ngoan ngoãn giơ tay lên.
Có điều, rốt cuộc là giơ tay nào đây?
Sự chú ý của Phong Bạo vẫn luôn đặt trên người Chu Lục. Cô cứ bắt nó cúi đầu xuống, vì thế nó liền cúi đầu. Từ góc độ này chỉ nhìn thấy giày và tất của cô. Nó phát hiện hoa tuyết trên đôi tất của Chu Lục rất đẹp.
Phong Bạo không thích sơ mi, cà vạt hay áo khoác gì cả, nhưng nó phát hiện mình có sở thích mới.
Nó kéo kéo tay áo Chu Lục, cái đầu xinh đẹp ghé lại gần:
Chu Lục, Chu Lục.
Ta muốn tám chiếc tất, có thể mua cho ta không?
, , vn, live
, vn
| ← Ch. 18 | Ch. 20 → |
