Truyện:Hãy Cất Kỹ Xúc Tu Của Anh - Chương 13

Hãy Cất Kỹ Xúc Tu Của Anh
Trọn bộ 42 chương
Chương 13
Thứ bảy và cơn bão
0.00
(0 votes)


Chương (1-42)
←
→

Thuyền bè trên biển đều phải có tên, như tàu Mayflower, tàu Quốc Vương vậy, con thuyền nhỏ của họ được gọi là tàu Phong Bạo.

Thân tàu và kính con tàu Phong Bạo đều được làm từ vật liệu vô cùng chắc chắn, có thể chống chọi với thời tiết xấu trên biển. Thuyền có hai tầng, Chu Lục có thể ở tầng trên, nơi đó có một chiếc giường nhỏ và hai ô cửa sổ tròn, tầng dưới có thể chứa một số vật tư. Vốn dĩ ở đây có một căn bếp, nhưng không có nguồn cung điện, may mà có một lò nướng ngoài trời, nhóm lửa nấu ăn không thành vấn đề.

Chu Lục chuyển chăn đệm và gối đã dùng trong căn nhà nhỏ trên đảo lên thuyền. Lần trước khi cùng Phong Bạo đi cướp bóc, họ đã mang theo một ít tiền, vì thế cô để lại một phần trong căn nhà nhỏ coi như chi phí ở nhờ. Cô chuyển vali và ba lô lên trên, phân loại từng món thuốc men, thực phẩm bên trong. Tàu Phong Bạo trông chẳng khác nào một mái nhà nhỏ khá tuyệt.

Đến chiều tối, cô thắp đèn dầu hỏa rồi treo bên ngoài thuyền. Ngọn đèn nhỏ bé ấy lắc lư trong màn đêm, nhìn từ xa giống như một ngôi sao đang lênh đênh trên biển.

Chu Lục rất thích tàu Phong Bạo. Mặc dù sống trên đầu Phong Bạo thật sự cũng không tệ, nhưng con người vẫn quen sinh hoạt ở nơi có mái che. Nhiệt độ tháng Mười giảm mạnh, gió biển trở nên rất lạnh, Chu Lục không muốn tiếp tục để những cơn cảm lạnh kéo chậm hành trình nữa.

Chu Lục kể: Trước đây phần lớn thời gian cô đều sống ở trường học, ký túc xá của trường trung học Thành phố Phong Diệp là phòng mười hai người, không gian của cô cũng chỉ có một chiếc giường nhỏ. Phong Bạo nghĩ Chu Lục có lẽ là một con cá san hô, sống thành từng đàn trong rạn san hô.

Cô thích nhất là nằm sấp bên cửa sổ, nhìn Phong Bạo bên dưới kéo con thuyền nhỏ của cô tiến về phía trước.

Những ngày mưa, Phong Bạo không cần phải tìm chỗ che gió tránh mưa cho cô nữa.

Bơi mãi bơi mãi, nó cảm thấy một vùng nhỏ trên đỉnh đầu mình không còn mưa rơi xuống nữa.

Từ cửa sổ thò ra một chiếc ô nhỏ xíu, che trên đỉnh đầu nó.

Phong Bạo không sợ mưa.

Nhưng nó thích núp dưới chiếc ô của cô.

...

Có lẽ vì đã quen với việc cô ở trên người mình, khi đó Chu Lục giống như ngón út của Phong Bạo vậy, nó có thể dễ dàng cảm nhận được suy nghĩ của cô, cảm nhận được sự tồn tại của cô.

Vì thế khi Chu Lục ở trên thuyền, nó luôn cảm thấy trên người trống trải, như thể đã làm mất ngón út của mình.

Khi thời tiết đẹp, nó sẽ gõ cửa sổ của Chu Lục: Cộc cộc cộc.

Chu Lục mở cửa sổ ra.

Nó nói với cô: Lên đầu ta đi, nếu không ta g**t ch*t cô.

Ngón út sao lại không ở trên người mình chứ?

Ngón út nên ở trên đầu nó mới đúng.

Nó hài lòng đội cô lên đầu rồi rời khỏi đó.

Nó có thể đưa Chu Lục đi dạo, phơi nắng, nghe chiếc radio của cô, cảm nhận thân hình nho nhỏ của cô ở trên người mình, giống như một phần cơ thể vậy. Khi đó, nó có thể cảm nhận được hơi thở và sự tồn tại của cô, nó sẽ không trở nên bồn chồn đến vậy.

Dù sớm tối ở bên nhau, nhưng họ thậm chí còn chưa từng trao đổi tên tuổi.

Cho đến một ngày nọ, trên hành trình lênh đênh giữa biển.

Nó nói: Ta tên là Phong Bạo.

Chu Lục nói: Tôi tên là Chu Lục.

Cô mất một khoảng thời gian để giải thích ý nghĩa cái tên của mình cho nó.

Vì được sinh vào thứ bảy nên tên mụ là Chu Lục, giống như có người sinh vào mùa đông thì gọi là Đông Thiên vậy. Đơn giản, không có ý nghĩa đặc biệt nào. Hoàn toàn là vì cái tên "Văn Âm" nghe quá chói tai nên mới đổi. Chủ yếu cô giải thích cho nó biết thế nào là một năm và một tháng của loài người.

Sau khi nghe cô giải thích về tên gọi, Phong Bạo hiểu rằng một tuần là một vòng tuần hoàn giữa làm việc và nghỉ ngơi.

Thứ hai là ngày bắt đầu làm việc, chủ nhật là ngày kết thúc kỳ nghỉ ngơi.

Nó nói:

Một tuần bảy ngày, ta mong chờ nhất là thứ bảy!

...

Phong Bạo nói cô là thứ bảy, còn nó là cơn bão.

Vào ngày thứ bảy sẽ có một cơn bão!

Nó tặng Chu Lục một bông hoa, cài trên ô cửa sổ tròn của cô, cô vừa mở cửa sổ ra đã bị một bông hoa tập kích bất ngờ.

Nó tặng Chu Lục cả một thuyền cá, ném hết lên boong tàu của cô. Vừa mở cửa ra, cô suýt nữa bị cá nhấn chìm.

Nửa đêm cô bò dậy tìm đồ trên boong tàu, không bật đèn, loạng choạng ngã vào giữa một đống xúc tu, mới phát hiện xúc tu của nó đang "ngồi xổm" trên boong tàu, ép hết thức ăn của cô vào một góc.

Thì ra mỗi đêm nó đều ở đây.

Phong Bạo phải ở gần cô hơn một chút mới có thể nghe rõ tiếng nói trong lòng cô.

Đôi khi, Chu Lục sẽ hát trong lòng. Cô không 🅿️𝐡á-🌴 ⓡ-🔼 â-ɱ t-♓-𝐚ռ-𝐡 nào, giai điệu đó chỉ lặng lẽ chảy trong tâm trí.

Giọng cô rất dịu dàng, rất dễ nghe.

Mỗi khi cô hát trên thuyền, nó sẽ để một phần cơ thể mình ngồi xổm trên boong tàu, chiếm lấy hàng ghế khán giả duy nhất.

Khi cô ngừng hát, nó sẽ bất mãn gõ gõ lên trần nhà, khiến con thuyền nhỏ của cô lắc lư chao đảo.

Nhưng rồi Chu Lục lại bắt đầu đọc sách.

Ừm, nó lại yên tĩnh rồi.

Biển cả là nhà của Phong Bạo, còn con thuyền nhỏ là nhà của Chu Lục. Thỉnh thoảng, Phong Bạo cũng sẽ ghé thăm "ngôi nhà nhỏ" của cô, thò thêm vài xúc tu vào. Chẳng mấy chốc, "ngôi nhà nhỏ" của Chu Lục đã bị nó chen chật kín.

Chu Lục chỉ có thể bị ép vào góc nhỏ bên mép giường.

Cô muốn ngủ, nó cũng muốn ngủ!

Điều duy nhất Chu Lục để ý là gió lùa, nhưng sau khi phát hiện cửa sổ bị chèn kín đến mức chẳng có chút gió nào lọt vào được, cô cũng nằm xuống ngủ tiếp.

Dù hơi chật một chút, nhưng cũng chẳng có gì đáng phàn nàn. Chu Lục từng sống trong ký túc xá mười hai người rồi, mặc dù cô cảm thấy sự tồn tại của Phong Bạo khiến mình như đang sống trong ký túc xá ba mươi người. Điều duy nhất cô lo lắng là lúc Phong Bạo trở mình sẽ đè ⓒ𝒽ế·t mình, vì thế lúc ngủ cô luôn lăn càng lúc càng xa hơn, chui vào góc.

Nhưng đến sáng sớm mở mắt ra, cô luôn ngủ ở chính giữa giường, cửa sổ cũng luôn được đóng kín.

Những lúc sóng gió trên biển dữ dội nhất, con thuyền nhỏ lắc lư dữ dội, đồ đạc đều leng keng rơi xuống. Bởi vì đồ nội thất mà cô bày biện ngăn nắp sẽ đổ hết, những lọ lọ hũ hũ gia vị vất vả lắm mới gom được cũng sẽ bị đập vỡ. Ngay cả bản thân cô cũng phải bám chặt tay vịn trên thuyền mới không bị hất văng ra ngoài.

Những lúc như vậy, Phong Bạo sẽ thò luôn hai cái xúc tu vào.

Tai họa của cô cũng kết thúc.

...

Càng đi về phía bắc, dấu vết sinh hoạt của loài người càng nhiều. Họ đã tiến vào phạm vi của Thành phố Tửu. Nghe nói đó là thành phố được Thần Rượu che chở, trên các sườn đồi trồng đầy nho, khắp nơi đều phảng phất hương rượu.

Trên biển thường trôi dạt tới những thùng hàng, đều là hàng hóa không kịp vận chuyển đi trong mùa bão, bị sóng biển đẩy đến đây. Chu Lục sẽ nhờ Phong Bạo dùng xúc tu móc chúng lại cho mình. Mở những thùng hàng này giống như mở túi mù vậy, phần lớn là rượu nho, thỉnh thoảng mới mở ra được thứ gì khác—— gia vị trong bếp của cô gần như đều có được bằng cách này. Có lần còn mở ra được những tấm rèm cửa và thảm trải sàn rất đắt tiền, chắc là hàng hóa định bán giá cao ở nước ngoài. Thế là tàu Phong Bạo vốn trơ trụi dần dần trở nên ấm cúng, ra dáng một mái nhà hơn.

Một buổi sáng giữa tháng Mười, từ rất xa Chu Lục đã nhìn thấy những dải cờ màu phấp phới nối liền thành một dải dọc theo bờ biển, vô cùng bắt mắt, đó là một thị trấn ven biển thuộc Thành phố Tửu. Cô nhìn thấy dòng người qua lại tấp nập trong thị trấn, đó là một khu chợ rất lớn. Thời tiết ngày càng lạnh, gió biển sắc như dao cắt. Chu Lục muốn mua một ít quần áo để vượt qua mùa đông, hơn nữa cô cần than đá để nấu ăn và sưởi ấm.

Chu Lục hỏi Phong Bạo xem có thể đi không. Theo một nghĩa nào đó, nếu lên bờ cô hoàn toàn có thể bỏ trốn, nên cô cảm thấy có lẽ Phong Bạo sẽ không đồng ý.

Nhưng Phong Bạo đã đồng ý. Phong Bạo rất mạnh, mạnh đến mức thậm chí có thể nhấn chìm cả Thành phố Tửu. Dù cô có lên đất liền, nó cũng không lo không tìm thấy cô.

Nó nghe thấy cô "muốn mua than đá", "sắp 𝒸_𝖍ế_𝖙 cóng rồi", thế là đưa cô lên bãi đá ngầm, còn bản thân chờ cô ở bờ biển phía xa.

Chu Lục cũng không định bỏ trốn, pháo hiệu mà vị bác sĩ trên tàu đưa cho cô hoàn toàn vô dụng. Một vấn đề rất thực tế là cô không có giấy tờ tùy thân, cho dù có tiền cũng không thể ở khách sạn được bao lâu. Nếu muốn làm giấy dẫn độ ở Thành phố Tửu, người ta sẽ kiểm tra xem có tiền án hay không.

Cô đi xuyên qua dòng người qua lại, cảm nhận hơi thở nhân gian đã lâu không gặp, nhưng trong lòng lại không có quá nhiều cảm xúc.

Bởi vì cô biết sự náo nhiệt ấy không liên quan gì đến mình.

Cô có một cảm giác vô cùng mãnh liệt rằng, đi lại trên đại lục mới thật sự là lênh đênh.

Cô mua một chiếc khăn quàng len dày và một chiếc mũ. Giờ đây gió lạnh ngoài biển đã rét đến mức khiến người ta run cầm cập, Chu Lục gần như không còn xuống thuyền nữa. Nếu có những thứ này, cô có thể xuống thuyền, ở trên người Phong Bạo lâu hơn một chút.

Cô mua than không khói và áo lông vũ. Trên các sạp hàng, cô còn nhìn thấy thịt bò và các sản phẩm từ sữa đã rất lâu rồi mình chưa được ăn. May mà lần "cướp bóc" trước họ đã để lại đủ tiền.

Cô hỏi thăm chủ quầy, được biết khoảng một tuần nữa họ có thể đến Tam Giác Bermuda, nhưng năm nay dường như trên biển có nhiều tàu thuyền đi về phía đó hơn hẳn. Chu Lục có chút khó hiểu, ghi nhớ chuyện này trong lòng.

Cô không ở lại trên bờ quá lâu, vừa đến giờ hẹn bèn rời khỏi đó.

Biển tháng Mười sương mù dày đặc. Vừa ra khỏi cảng, cô đã lạc đường vì màn sương trên biển. Mang theo một đống đồ lớn, cô không còn tìm thấy bãi đá ngầm nơi mình đã cập bến lúc đến nữa. Cô sốt ruột tìm kiếm trong làn sương mù, thổi vỏ ốc biển. Nhưng hôm nay biển cả quá rộng lớn, âm thanh trở nên rất mơ hồ. Cho dù có nghe thấy, trong màn sương cũng hoàn toàn không thể phân biệt được phương hướng.

Cô để lại chiếc xe đẩy chất đầy hàng bên bờ biển rồi chạy vào trong màn sương, sau đó cô đ*â*𝐦 sầm vào Phong Bạo. Trông nó như đã tìm cô rất lâu rồi, bồn chồn dùng xúc tu cố xua tan sương mù, nhìn vô cùng sốt ruột.

Một màn sương đã ngăn cách đất liền và biển cả.

Anh đang sốt ruột tìm tôi sao?

Anh cũng sợ làm mất ngón tay cái của mình à?

Cô quàng chiếc khăn đỏ, vẫy tay về phía nó trong màn sương.

Trong lòng cô gọi: Phong Bạo! Phong Bạo!

Nó đáp: Chu Lục! Chu Lục!

Vì mua quá nhiều than không khói nên đống hàng trên xe đẩy của cô chất thành một ngọn núi nhỏ. Nhưng xúc tu của Phong Bạo đủ lớn, nó chỉ quấn một cái đã cuốn luôn chiếc xe đẩy đi.

Chu Lục đuổi theo bước chân của nó.

Nhưng sương mù quá dày, nó sợ làm mất cô nên dùng một xúc tu cuốn luôn cả cô đi.

Trên bờ có người kêu lên: "Nhìn bên kia kìa, trên biển có một cái bóng màu đen, lớn như một ngọn núi vậy!"

Người bên cạnh nói: "Đâu có, đó chẳng phải là một cô gái quàng khăn đỏ sao?"

"Ôi trời, bị ăn mất rồi!"

...

Có áo lông vũ dày và khăn quàng cổ rồi, sau một thời gian rất lâu, cô lại ngồi lên "hòn đảo hoang" trên người Phong Bạo.

Nhưng khi gió biển trở nên to hơn, Chu Lục cảm thấy nếu không chui vào thuyền thì mình sẽ bị thổi ngốc cả đầu mất, nên cô bày tỏ thái độ vô cùng kiên quyết mình muốn vào trong. Sau khi giằng co một lúc, Chu Lục vẫn được thả vào khoang thuyền.

Nhưng Phong Bạo vẫn lượn quanh trên biển, nó cực kỳ không cam lòng.

Cô mới ngồi có năm phút mà đã nói mình sắp 𝒸𝒽.ế.† cóng rồi! Phong Bạo đã sống bao nhiêu năm như thế mà có ↪️𝖍·ế·✞ cóng đâu!

Cốc cốc cốc.

Cô nhìn thấy ngoài cửa sổ có một đoạn xúc tu nhỏ đang vẫy vẫy.

Cô bất đắc dĩ đưa tay ra.

Nó nắm lấy tay cô.

, , vn, live

, vn

←
→
Chương (1-42)