Sơn Chủ Chi Nữ – Đằng La Vi Chi
Bạn đang đọc truyện Sơn Chủ Chi Nữ – Đằng La Vi Chi trên trang ngontinhtruyen, nơi bạn có thể tìm thấy rất nhiều truyện ngôn tình hay, mới nhất!!!
Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, cổ đại, song khiết, tiên hiệp, huyền huyễn, trọng sinh, HE.
Giới thiệu:
Mùa đông năm Thăng Bình thứ mười bốn, tội thần của vương triều Việt Chi Hằng bị xử cực hình róc thịt lóc xương.
Bên ngoài xe tù bằng huyền thiết, vô số bá tánh kéo đến tiễn vị quyền thần trẻ tuổi tội nghiệt đầy mình này đi đến chỗ chết.
Trạm Vân Uy cũng ở trong số đó.
Nàng vượt muôn dặm xa xôi đến tiễn hắn đoạn đường cuối cùng, nhưng chỉ vì muốn cứu một người khác.
Khi ấy nàng không hề nghĩ rằng, việc lạnh lùng đứng nhìn người chồng cũ tội ác ngập trời này chịu chết, về sau lại trở thành một nỗi tiếc nuối giam cầm nàng, khiến nàng đêm đêm khó ngủ, cho đến tận trước ngày vùi xương giữa tiết xuân.
—-
Kiếp trước bất hạnh trở thành phu nhân của vị "ưng khuyển vương triều" này, Vân Uy vốn tưởng những tháng ngày sau đó sẽ vô cùng giày vò.
Nhưng biết nàng không muốn viên phòng, giữa mùa hạ, hắn gửi thư về, từng câu từng chữ đều lạnh nhạt.
truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive
Trạm tiểu thư:
Tà túy trong vương triều hoành hành, Triệt Thiên phủ công vụ bận rộn. Từ nay về sau, ban đêm ta sẽ không trở về phủ nữa, nàng cứ tự thu xếp cuộc sống của mình.
Hắn cũng từng cõng nàng trên lưng, đi qua ánh trăng mênh mang vô tận của vương triều, nhàn nhạt nói:
"Ta chẳng sống được bao lâu nữa. Nàng cứ nhẫn nhịn thêm một thời gian."
Thế nhưng đến khi Việt Chi Hằng thật sự chết đi, nàng mới nhận ra đó từng là một quãng thời gian bình yên và đáng quý đến nhường nào.
Cũng đến lúc ấy, nàng mới mơ hồ chạm tới được trái tim chân thành từng máu thịt đầm đìa mà hắn giấu dưới lớp vỏ ngoài quỷ quyệt, hung ác kia.
—-
Cho nên, khi Trạm Vân Uy một lần nữa trở về đêm mưa gió của mười năm trước —
Việt Chi Hằng đội mưa gió cuồng loạn mà tới, vì nàng giơ kiếm chống lại cả vương triều, cuối cùng ngã xuống giữa vũng máu.
Lần này, nàng không còn giống kiếp trước, đầu cũng chẳng ngoảnh lại mà rời đi cùng Bùi Ngọc Kinh.
truyenfull
Nàng ôm lấy thân thể thương tích chồng chất của hắn, nói với hắn:
"Việt Chi Hằng, chúng ta về nhà."
【Bề ngoài lạnh bạc, bên trong chuẩn người chồng hiền — mỹ cường thảm luyện khí sư × trông có vẻ yếu đuối nhưng đánh nhau siêu giỏi — thiếu nữ thiên tài ngự linh sư】
- Văn án viết nghiêm túc vậy thôi, chứ thật ra... chắc cũng được tính là truyện ngọt?
- Cảnh báo trước khi đọc: Không phải nữ cường, không phải đại nữ chủ, là truyện tình cảm, thiết lập riêng rất nhiều. Trong truyện có nam hai là sư huynh, nam ba là huynh trưởng (không phải anh ruột), cùng một đám nhân vật qua đường đơn phương nữ chính, và những tình tiết Mary Sue cẩu huyết mở đường cho nữ chính.
- Nam chính ngoài mặt là ưng khuyển của vương triều, lạnh bạc hung ác, nhưng thực chất thuộc phe chính nghĩa. Hắn yêu nàng vô cùng. Đến mức nữ chính và sư huynh "tư bôn" (rời đi), hắn vẫn có thể nghiến răng xử lý truy binh giúp nàng.
- Tuyến chính của các nhân vật chính: diệt trừ tà túy, bảo vệ dân thường, dựng nên thịnh thế.
—-
Tên nữ chính là Trạm Vân Uy, lấy từ bài 《Đông Thảo Phú》 thời Nam triều: "Đối ly phi chi khổ tiết, phản nhuy uy nhi hữu tình." (Trước cảnh khô héo điêu tàn khắc nghiệt, vẫn sum sê tươi tốt thắm đượm ân tình).
Tên nam chính Việt Chi Hằng, lấy từ 《Kinh Thi · Tiểu Nhã》: "Như nguyệt chi hằng, như nhật chi thăng." (Như vầng trăng mãi sáng, như mặt trời mới nhô lên).
Thẻ nội dung: Trọng sinh
>> Danh sách các chương của truyện:
- Chương 1 : Ⓟ*ⓗ*ả*ⓝ †*𝖍ầ*п vương triều — Tiễn hắn đến chịu một trận cực hình róc thịt lóc xương
- Chương 2 : Trở lại quá khứ — Nàng đã trở về năm Thăng Bình thứ sáu
- Chương 3 : Ngông cuồng — Rõ ràng hắn còn ngông cuồng hơn nàng nhiều, chẳng phải sao?
- Chương 4 : Chê mạng dài — Đi đỡ kiếm của vị ♓.ô.п phu kiếm tiên của nàng
- Chương 5 : Dưới lớp vỏ ngoài — Nàng còn chẳng để tâm, đương nhiên hắn cũng chẳng để tâm
- Chương 6 : Truyền thư — Từ nay ban đêm ta không trở về phủ nữa
- Chương 7 : Đại 𝐡*ô*ռ — Nàng trút giận lên ta làm gì
- Chương 8 : Đêm nay — Ý ngươi là, để ta ngủ dưới đất?
- Chương 9 : Hương trong màn — Hắn biết mắng người, hơn nữa còn có thể mắng rất khó nghe
- Chương 10 : Tân ♓.ô.n — Chưởng ty đại nhân nhất định sẽ trăm điều nghe theo nàng
- Chương 11 : Vào trận — Trong lòng người, quả thật ta là kẻ thập ác bất xá, không từ thủ đoạn
- Chương 12 : Ta không tin số mệnh — Lần đầu tiên có người nói với hắn rằng, phải biết chữ nghĩa, hiểu lễ nghi
- Chương 13 : Giận dữ — Chư vị đã từng nghe nói đến "con của tà túy" chưa?
- Chương 14 : Tính sổ sau — Việt mỗ dù có đói đến quẫn trí, cũng chẳng đến mức đối với nàng…
- Chương 15 : Nhẫn nhịn — Ai bảo ta nợ ngươi
- Chương 16 : Trắc ẩn — Sẽ không nỡ nhìn vẻ mặt của Việt Chi Hằng
- Chương 17 : Tâm nguyện thuở thiếu thời — Sao hắn có thể cứ nhất định phải ở bên nàng chứ
- Chương 18 : Xuân — Nàng bớt nhận mấy thứ linh tinh không rõ lai lịch đi
- Chương 19 : Hồi môn — Đừng để hắn làm bậy, khiến con bị thương
- Chương 20 : Ấm ức — Đại nhân tỉnh lại, người đầu tiên muốn xử lý chính là ngươi
- Chương 21 : Đú-† thuốc — Nàng dùng hai tay đỡ lấy vai hắn
- Chương 22 : Cơn giận của hắn — Người nàng không dám ⓖℹ️-ế-𝖙, ta dám 𝐠-𝐢-ế-т
- Chương 23 : Lời hứa — Là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng
- Chương 24 : Bênh vực — Hôm nay nàng đã làm những gì trong phủ?
- Chương 25 : Làm hòa — Việt đại nhân quả thực lấp lánh ánh vàng
- Chương 26 : Cái tát — Con mắt nào của nàng nhìn thấy ta đau lòng?
- Chương 27 : Hoa Tị Yến — Trạm tiểu thư bây giờ đã không còn là cô nương mười bốn tuổi nữa
- Chương 28 : Linh Điệp — Việt đại nhân… cứu…
- Chương 29 : Trong thuyền hoa — Sẽ không hối hận?
- Chương 30 : Ngượng ngùng — Lùi một vạn bước mà nói, chẳng lẽ Việt đại nhân hoàn toàn không có lỗi sao?
- Chương 31 : Tiểu thị — Ta cho nàng một cơ hội, nói lại một lần cho ta nghe
- Chương 32 : Đấu giá — Lần sau nàng muốn nói lời trái lòng thì đừng để vẻ mặt khó xử đến thế
- Chương 33 : Mây tan — A huynh mau đi đón tẩu tẩu đi
- Chương 34 : Lựa chọn — Ban đêm hoa mắt, nhìn nhầm rồi
- Chương 35 : Đêm mưa — Xích Điệp và Bạch Ngọc Điệp
- Chương 36 : Đối cờ — Dù sao nàng cũng không hối hận
- Chương 37 : Xuất quan — Đi đón thê tử của ta về
- Chương 38 : Có chung gối không? — Rốt cuộc nàng có qua đây không, có ngủ không?
- Chương 39 : Thất Tịch — Không có trước kia
- Chương 40 : Rời đi — Ngươi nhầm rồi, ta tỉnh táo vô cùng
- Chương 41 : Từ hô·n — Nhưng ta không thừa nhận
- Chương 42 : Bí cảnh — Nàng thích người này sao?
- Chương 43 : Gặp nhau — Một cánh tay ôm ngang người nàng, nửa kéo nửa bế nàng vào trong
- Chương 44 : Quan tâm — Hôm Trung Nguyên Tiết, có phải nàng…
- Chương 45 : Ý ghen — Ra ngoài rồi thì đừng quay lại
- Chương 46 : Nửa hồn — Việc ủ mật đã diễn ra sớm
- Chương 47 : Cứu mạng! — Nỗi tủi thân và cảm giác an lòng đã lâu không gặp
- Chương 48 : An giấc — Quần trong mặc ngược rồi
- Chương 49 : Tâm ý — Trạm tiểu thư, nàng muốn thử khi tỉnh táo không?
- Chương 50 : Liên văn — Có những thứ còn quan trọng hơn cả tính mạng
- Chương 51 : Trong quan tài đá — Nàng nín đến đỏ bừng mặt
- Chương 52 : Ba phần — Đợi ngày sau đủ mười phần rồi hãy nói?
- Chương 53 : Sơ Thất — Trạm tiểu thư, mong chờ lần gặp lại tiếp theo
- Chương 54 : Cố chấp — Nếu nàng vẫn nguyện ý tới, ta nhất định không tiếc vạn dặm nghênh đón
- Chương 55 : Nhớ mong — Có phải đệ rất nhớ nàng không?
- Chương 56 : Trở về — Ta trở về rồi, Việt đại nhân
- Chương 57 : Tặng ngọc — Căn nguyên lớn nhất của vấn đề là nghèo
- Chương 58 : Quấy rầy — Hắn cũng sẽ không làm lỡ nàng quá lâu
- Chương 59 : Thử một lần — Trạm tiểu thư, còn theo ta về không?
- Chương 60 : Triệt để — Hắn khẽ nói: "Bây giờ"
- Chương 61 : Mưu tính — Con đường này, nàng không cứu được bất kỳ ai
- Chương 62 : Quyết biệt — Từ đầu đến cuối, hắn chưa từng quay đầu
- Chương 63 : Lá thư nàng để lại — Đa tạ đệ đã chăm sóc ta cả đời
- Chương 64 : 𝐐*ц*ỷ Đăng — Không chút do dự, lấy thân làm áo giáp cho nàng
- Chương 65 : Nhận ra — Lần sau gặp lại nàng, hắn vẫn sẽ vui mừng và động lòng
- Chương 66 : Thói quen — Trong lòng nàng vui mừng
- Chương 67 : Chân tướng — Tiểu tự của nàng là Ương Ương
- Chương 68 : Thiếu niên — Sách còn chưa học xong, ánh mắt cũng thẳng thắn đến thế
- Chương 69 : Tình chớm nở — Dáng vẻ rung động không thôi trước bạch nguyệt quang
- Chương 70 : Một thoáng dịu dàng — Cạy ra một tia dịu dàng từ trái tim cứng lạnh của hắn
- Chương 71 : Cầu cứu — Trạm tiểu thư nói nàng rất yêu ngươi
- Chương 72 : Diệc Nùng — Thích ngươi, muốn ở bên ngươi
- Chương 73 : Truy binh — Đừng làm hắn bị thương, đừng lại để hắn một mình
- Chương 74 : Về nhà — Việt đại nhân, chúng ta về nhà
- Chương 75 : Phu quân — Khi nào đó, ta cũng sẽ bù lại đạo lữ ấn
- Chương 76 : Bữa cơm đoàn viên — Hắn lại khát khao một thứ tình yêu khác
- Chương 77 : Ⓣ-hâ-𝓃 ⓜậ-𝖙 — Ta đã bảo thế này không ổn lắm mà
- Chương 78 : Thỏa thuê — Nếu chàng muốn thì cũng được
- Chương 79 : Ai nghĩ chứ — Nếu không thì còn có thể thế nào, chẳng lẽ lại trách Trạm tiểu thư sao
- Chương 80 : Đại chiến (thượng) — Rời khỏi ngọn núi ấy, chống lại số mệnh của mình, rồi gặp được nàng
- Chương 81 : Đại chiến (hạ) — Hỗn độn tan biến, ban ngày trở lại
- Chương 82 : Kết cục (thượng) — Chúng ta chỉ đang làm điều đã hẹn từ thuở ban đầu
- Chương 83 : Kết cục (hạ) — Cùng nhau đi tới thịnh thế này
- Chương 84 : Ngoại truyện 1: 【Thu Diệc Nùng × Văn Tuần】Mỗi một ngày mất nàng
- Chương 85 : Ngoại truyện 2: 【Thu Diệc Nùng × Văn Tuần】Ngoại truyện hoàn
- Chương 86 : Ngoại truyện 3 【IF】: 【Trạm Vân Uy × Việt Chi Hằng】Nàng nổi ác từ trong lòng!
- Chương 87 : Ngoại truyện 4 【IF】: 【Trạm Vân Uy × Việt Chi Hằng】Khó lòng kìm nén
- Chương 88 : Ngoại truyện 5 【IF】: 【Trạm Vân Uy × Việt Chi Hằng】Hắn dám nói, nàng lại không dám nghe
- Chương 89 (cuối) : Ngoại truyện 6 【HOÀN TOÀN VĂN】— Sang năm tuyết tan, tự có non sông làm chứng